Ngày 15/5, ThS.BS Trần Đoàn Thiên Quốc, Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, cho biết bệnh nhân được đưa từ Bình Phước vào viện với máu thấm đẫm băng gạc, dương vật sưng to biến dạng vẹo lệch sang bên phải cùng vết thương rách da bìu trái. Bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị con lợn táp và chịu lực kéo bất ngờ khiến vùng gốc dương vật và mép các vết thương chảy máu nhiều, siêu âm ghi nhận vỡ bao trắng thể hang bên trái.
Các bác sĩ mổ cấp cứu cắt lọc vết thương, khâu lại thể hang vỡ và đặt thông niệu đạo dẫn lưu nước tiểu cho bệnh nhân. Ê kíp khâu da che phủ vùng bìu và gốc dương vật mà không cần phải ghép da từ vùng khác, đồng thời tiêm ngừa uốn ván cho bệnh nhân.
Thể hang là cấu trúc dạng bọt biển bên trong thân dương vật, cho phép máu bơm đầy để cương cứng. Do chức năng chuyên biệt của thể hang, khi phẫu thuật bộ phận này bác sĩ phải thao tác kỹ và cẩn trọng. Nếu không can thiệp tốt, người bệnh không chỉ mất máu mà từ vị trí vỡ bao trắng thể hang có nguy cơ hình thành mảng xơ, gây đau khi quan hệ tình dục, rối loạn cương, nhiễm trùng, biến chứng rò nước tiểu.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Trần Nhung
Theo TS.BS. Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, điều trị chấn thương cơ quan sinh dục nam do động vật cắn phải phối hợp nhiều nguồn lực y tế. Một nghiên cứu trên 67 trường hợp nam giới bị cắn vào cơ quan sinh dục (đa số do chó cắn), cho thấy vị trí tổn thương thường gặp nhất là dương vật (gần 45%). Gần 87% trường hợp cần phẫu thuật. Tỷ lệ biến chứng chung là gần 20%, thời gian theo dõi trung bình sau tai nạn hơn 3 năm.
Bác sĩ khuyến cáo nam giới khi lao động như chăm sóc gia súc, vận hành máy móc, tham gia giao thông, chơi các môn thể thao đối kháng... cần mặc quần bảo hộ vùng hạ bộ để tránh các tai nạn gây tổn thương cơ quan sinh dục. Khi bị chấn thương hoặc vết thương cơ quan sinh dục, đến ngay cơ sở y tế để được sơ cứu, tổn thương nặng cần được điều trị tại các bệnh viện có chuyên khoa tiết niệu - nam khoa.
Lê Phương