Chạy đua với bò tót là một cuộc thi truyền thống của Tây Ban Nha. Nếu đấu bò thường chỉ dành cho các đấu sĩ chuyên nghiệp thì chạy đua với bò tót dành cho bất cứ ai muốn phiêu lưu, mạo hiểm. Trong lễ hội, ban tổ chức thả một số con bò tót vào khu vực đường phố đã được phong tỏa. Sau đó, những người tham gia cuộc đua sẽ chạy hết tốc lực trước các con bò.
Trong lễ hội ở thị trấn Pobla de Farnals, vùng Valencia, miền đông Tây Ban Nha hôm 23/9, người đàn ông chưa được công bố danh tính bị con bò đực Cocinero húc vào hông. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong sau đó.
Quan chức địa phương cho biết một người đàn ông khác cũng bị con bò này húc vào chân và hiện trong tình trạng ổn định tại bệnh viện.
Cả hai nạn nhân đều là thành viên nhóm tổ chức lễ hội, theo truyền thông địa phương. Sự kiện đã bị hủy sau sự cố.

Người đàn ông bị bò húc trong lễ hội ở thị trấn Pobla de Farnals, vùng Valencia, miền đông Tây Ban Nha hôm 23/9. Ảnh: X/JoseM_Rebollo
Những cuộc khảo sát gần đây của các nhóm bảo vệ động vật AnimaNaturalis và CAS International cho thấy lễ hội kiểu này diễn ra ở hơn 1.820 đô thị của Tây Ban Nha hàng năm. Những con bò tham gia cuộc đua buổi sáng sẽ bị đấu sĩ chuyên nghiệp giết vào buổi chiều.
Nhiều nhà hoạt động cho rằng các sự kiện này nguy hiểm và tàn nhẫn. Các cuộc tranh luận về việc liệu có nên bãi bỏ lễ hội như vậy đã trở nên nóng hơn những năm gần đây.
Khoảng 16 người đã chết trong các lễ hội chạy đua với bò kể từ năm 1910. Năm ngoái, 4 người bị bò húc tại sự kiện ở Pamplona.

Bò tót tấn công người tham dự tại một lễ hội đua bò truyền thống ở Pamplona, Navarra, Tây Ban Nha, tháng 7/2022. Ảnh: AFP.
Huyền Lê (Theo Reuters, Sky New, Evening Standard)