Khi đến Bệnh viện quận Thủ Đức ngày 11/9, bệnh nhân vẫn tỉnh, bụng đau dữ dội, khó thở. Sau đó, bệnh xấu rất nhanh, mạch nhanh, huyết áp hạ thấp, bụng chướng căng dần. Ê kip cấp cứu đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, hội chẩn, bệnh nhân được đưa đến phòng mổ ngay.
Bác sĩ Mai Hóa, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, cho biết, bệnh nhân sốc mất máu nặng, ảnh chụp CT ngực bụng cho thấy tụy bị tổn thương độ 4, chảy máu liên tục. Thận trái và tuyến thượng thận trái cũng chấn thương. Ổ bụng chứa nhiều dịch.
Trong ba tiếng đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã hút ra khoảng hai lít máu. Kiểm tra thấy phần thân và đuổi tụy cùng hành tá tràng bị đứt vỡ, tổn thương mạch máu, các bác sĩ đã cắt thân và đuôi tụy để bảo tồn lách, khâu hành tá tràng và cầm máu cho người bệnh.
"Tình trạng bệnh nhân khi đó rất nghiêm trọng, can thiệp chậm một chút sẽ nguy hiểm đến tính mạng", bác sĩ Hóa nhớ lại.
May mắn, sau ca mổ, bệnh nhân qua cơn nguy hiểm, hồi phục nhanh.
Tụy là cơ quan thuộc bộ máy tiêu hóa, chức năng ngoại tiết là tiết enzim đổ vào ruột để tiêu hóa thức ăn, vừa có chức năng nội tiết là tiết insulin đổ vào máu để điều hòa đường huyết.
Thư Anh