![]() |
Anh Trương Minh Đương. Ảnh: Tiền Phong |
Vợ chồng anh Trương Minh Đương bán hàng tại chợ Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau. Vợ chồng Võ Văn Lượng - Trà Cẩm Thu ở đối diện. Cạnh tranh bán hàng, tranh giành khách, hai hộ kinh doanh phát sinh mâu thuẫn.
Những ngày giáp Tết Đinh Hợi, khách hàng đến mua đông, hai bên cãi nhau ầm ĩ. Ba ngày sau trận đấu khẩu bất phân thắng bại, trưa 26/12/2006, anh Đương đang cúi lấy hàng cho khách, chị Thu cầm chiếc quần phụ nữ tròng lên đầu anh Đương rồi nhanh chân lui về cửa hàng nhà mình...
Sự việc được báo công an. Anh Đương gửi đơn đến Công an huyện U Minh, tố cáo chị Thu làm nhục mình giữa chợ. Ngày 6/2, thiếu tá Nguyễn Chí Dũng (Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh) ký quyết định không khởi tố vụ án làm nhục người khác. Quá trình kiểm tra, xác minh thấy hành vi không cấu thành tội phạm.
Anh Đương gửi đơn đến VKSND huyện U Minh, khiếu nại quyết định của cơ quan điều tra; nộp đơn kiện chị Thu tại TAND huyện U Minh để đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm.
Ở góc độ pháp lý, luật sư Lê Minh Châu (Đoàn luật sư Cà Mau), nhận định việc chị Thu trùm quần lên đầu anh Đương là không thể chấp nhận, xem thường đạo lý. Ở đây có hành vi làm nhục người khác.
(Theo Tiền Phong)