![]() |
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: A.X |
Theo nhận định của HĐXX, Trần Thị Hương là mắt xích mua bán heroin độc lập trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do Nguyễn Thị Hòa cầm đầu. Hương mua bán với số lượng lớn, hành vi đặc biệt nghiêm trọng nhưng trong thời gian chờ xét xử vụ án này, Hương đã sinh con và đang nuôi đứa trẻ (sinh ngày 16/6/2006) nên xét giảm cho Hương hưởng mức án tù là hợp lý. Về việc Hương có thai và sinh con trong thời gian đang tạm giam, cơ quan công an xem xét, xác minh, xử lý sau.
Bên cạnh đó, HĐXX cũng tuyên án cho 22 bị cáo còn lại trong vụ án. Theo đó, 5 bị cáo bị tuyên mức hình phạt tử hình gồm: Nguyễn Thị Hòa, Trịnh Tiến Hoạt, Hoàng Minh Châu, Lê Thị Mỹ Dung và Hoàng Minh Sáng. Cùng với Trần Thị Hương, bị cáo Nguyễn Vũ Lâm bị tuyên phạt mức án chung thân. 16 bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 1 năm 11 tháng đến 30 năm tù về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo HĐXX, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma tuý đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo trong vụ án này đã thiết lập một đường dây ma túy chuyên cung cấp sỉ và lẻ trong thời gian dài, biến cả khu vực cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh) thành khu chợ ma túy. Trong gần 10 năm hoạt động, đường dây này đã tiêu thụ trót lọt trên 40 kg heroin.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng TP HCM có trường hợp thoát án tử hình nhờ tự mang thai khi bị biệt giam.
N. Hải