Vương Trừng Trừng, người có hơn ba triệu người theo dõi trên ứng dụng video Douyin, phiên bản TikTok ở Trung Quốc, bị chỉ trích dữ dội sau khi đăng video khoe mình là người giàu có, di chuyển bằng trực thăng cảnh sát tỉnh Liêu Ninh tuần trước.

Vương Trừng Trừng (ngoài cùng bên phải trong hai bức ảnh), khoe di chuyển bằng trực thăng cảnh sát và có bố làm cảnh sát cấp cao. Ảnh: SCMP
Tài khoản Douyin của Vương bị khóa ngay sau khi nổ ra bê bối. Trong những bài đăng trước, người phụ nữ 31 tuổi khoe sở hữu một biệt thự rộng 400 m2, lái xe Rolls-Royce, tiêu hơn 150.000 nhân dân tệ (22.200 USD) mỗi ngày.
"Tôi có xe, có nhà, có công ty riêng. Tôi không xin gia đình một xu nào từ năm 22 tuổi", Vương kể trong một bài đăng trên Douyin trước đây.
Vương cũng tự nhận có bố là cảnh sát cấp cao, khiến nhiều người đặt câu hỏi phải chăng đây là lý do khiến Vương tiếp cận được trực thăng cảnh sát, đồng thời nghi ngờ khả năng lạm quyền trong ngành cảnh sát.
Cảnh sát Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, nơi Vương sinh sống, hôm 17/7 cho biết trực thăng thuộc sở hữu tư nhân và được cảnh sát địa phương thuê. Họ khẳng định Vương chỉ sử dụng để quay video và không có quyền dùng nó để di chuyển cá nhân.
Cảnh sát Thẩm Dương cũng thông báo bố của Vương là một sĩ quan cấp thấp đã nghỉ hưu, Vương thành lập công ty năm 2017 nhưng không nói cụ thể cô kinh doanh ngành nghề nào. Giám đốc công ty quản lý trực thăng bị sa thải vì cho phép Vương sử dụng quay video.
Theo Tianyancha, cơ sở dữ liệu trực tuyến về doanh nghiệp Trung Quốc, Vương sở hữu công ty kinh doanh trà sữa và công ty công nghệ năng lượng. Tuy nhiên, cả hai doanh nghiệp đều đóng cửa.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc lấy Vương làm ví dụ về người có ảnh hưởng xấu trên mạng xã hội trong bối cảnh chính phủ đang trấn áp những sao mạng xã hội hay khoe khoang giàu có và lối sống xa hoa.
"Một số nền tảng cố thu hút lưu lượng truy cập và duy trì số lượng người dùng hàng ngày bằng cách quảng bá nội dung thô tục và giật gân", Beijing Daily đăng bài xã luận chỉ trích Vương hôm 19/7.
"Tình trạng một số ít người có ảnh hưởng suy đồi đạo đức không phải vấn đề lớn. Quan trọng là chúng ta phải tránh xa những trào lưu xấu trên mạng".
Việc Vương bị cấm trên Douyin khiến người dùng mạng nhớ tới Quách Mỹ Mỹ, một trong những ngôi sao mạng xã hội đầu tiên ở Trung Quốc, nổi tiếng với các màn khoe khoang.
Quách là tâm điểm vụ bê bối năm 2011 khi thừa nhận nói dối điều hành một tổ chức từ thiện dưới sự bảo trợ của Hội Chữ thập đỏ. Quách bị bắt vì điều hành sòng bạc trái phép và bị kết án 5 năm tù năm 2015. Năm ngoái, cô này tiếp tục bị kết án 30 tháng tù vì bán thuốc giảm cân trái phép.
Chính quyền Trung Quốc tháng 11 năm ngoái ban hành chỉ thị cấm người nổi tiếng khoe khoang giàu có trên mạng xã hội vì coi đây là hành vi làm suy yếu các giá trị xã hội. Người nổi tiếng được khuyến khích "duy trì lối sống và sở thích lành mạnh", tránh quảng bá "thú vui xa hoa" trên mạng.
Hồng Hạnh (Theo SCMP)