![]() |
|
Để được quảng cáo dịch vụ kinh doanh tình dục, các cô gái bán hoa phải trả phí 600 HKD (tương đương 77 USD) mỗi tháng. Website này, ngoài đưa thông tin bằng chữ, còn đăng kèm ảnh của các cơ sở mại dâm. Thông tin mà họ quảng cáo bao gồm tên của các cô mại dâm, tuổi, địa chỉ, ảnh và mức giá cho mỗi giờ phục vụ khách làng chơi. Hàng trăm cô gái điếm đã quảng cáo trên site này, mang lại cho người điều hành khoảng 13.000 USD mỗi tháng, tòa án Hong Kong cho biết. Những người chủ website, gồm 5 nam giới, đã bị truy tố vì tội sống nhờ tiền của gái mại dâm. Họ sẽ bị tuyên án chính thức vào giữa tháng tới, với mức có thể dao động từ phạt tiền đến ngồi tù. Một luật gia Hong Kong phát biểu trên báo địa phương, tỏ ý lo ngại về bản chất của tội danh này. Theo ông, nó cũng giống như việc buộc tội một người thợ xây vì đã xây sửa nhà cho một cô gái điếm. "Nếu khách hàng của anh ta là gái mại dâm, liệu chúng ta có thể kết tội anh ta sống nhờ bóc lột cô gái đó hay không?", luật gia tên là James To, bình luận. Mai Trang (theo DPA) |
