Ông Nguyễn Việt Hà, Trưởng phòng Kỹ thuật - Thiết bị bệnh viện cho biết, máy phát điện bị sự cố vào tối 25/2 (công suất 500 KW) đã hỏng hóc từ năm 2003. Năm 2010, bệnh viện từng đề xuất Sở Y tế mua máy mới nhưng chưa chấp thuận.
Bệnh viện Khánh Hòa có 2 máy phát điện dự phòng công suất 500 KW và 250KW. Máy 500KW được phòng ngừa cụ́p điện cho khu tầng 8 của bệnh viện được trang bị theo dự án của Bỉ từ năm 2002. Năm 2003, máy đã gặp sự cố vượt khả năng khắc phục của bệnh viện, phải chờ hãng cung cấp của nước ngoài đến khắc phục. Trong lúc đó, máy 250KW thường xuyên quá tải, hư hỏng. Tháng 7/2010, bệnh viện có văn bản đề nghị Sở Y tế cho mua thêm một máy 500 KW mới nhưng đến nay chưa có hồi âm.
Máy phát điện 500 KW Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa được cho là nguyên nhân khiến tầng 8 bệnh viện mất điện trong 20 phút khi có 2 ca mổ. Ảnh: Nguyễn Nam Anh |
Theo ông Hà, gần 10 năm, máy được bảo trì liên tục, chạy bôi trơn định kỳ thường xuyên nửa tháng một lần nhưng bệnh viện luôn trong tình trạng nơm nớp lo âu không biết lúc nào máy trở chứng.
Theo sổ nhật ký theo dõi máy móc, ngày 15/2 bệnh viện bị cúp điện, máy hoạt động tốt gần 2 giờ đồng hồ. Ngày 24/2, máy được bảo trì định kỳ, thay bình ắc quy. Ngày 25/2, máy gặp sự cố, 3 kỹ sư của bệnh viện đã thay ắc quy, đầu dò và khởi động thử bằng tay. Trong khi bảo trì, phát hiện máy bị hỏng bộ phận cảm biến, cán bộ kỹ thuật chưa kịp khắc phục. Đến tối cùng ngày, điện lưới khu vực gặp sự cố, máy không thể phát điện kịp thời.
Ông Hà cho biết thêm, lúc xảy ra cúp điện khi đang mổ, nhân viên trực điện cầu cứu bộ phận điều độ điện lực ở đối diện bệnh viện nhưng không ai nhấc máy. Thời điểm cúp điện, bệnh viện có phương án dự phòng là có các bộ sạc điện, USP lưu điện để ổn định tạm thời...
"Hiện tại, bệnh viện còn hàng loạt các thiết bị cũ, thường xuyên hư hỏng đang chờ được thay mới", Trưởng phòng Kỹ thuật - thiết bị bệnh viện phân trần.
Đêm 25/2, điện đột ngột mất hơn 20 phút ở khu trung tâm 8 tầng của bệnh viện. Sự cố khiến các bác sĩ đang mổ ca viêm ruột thừa ở giai đoạn cuối cùng phải tạm dừng. Ở khoa Sản, một bé sơ sinh đang được đẻ bằng phương pháp mổ thì mất điện. Các bác sĩ một phen hoảng hồn vì chưa thể đóng vết mổ, phải dùng bông gạc chèn tạm.
Nguyễn Nam Anh