Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương và Colgate mở rộng chương trình nha học đường
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và Colgate-Palmolive Việt Nam tiếp tục hợp tác mở rộng giáo dục sức khỏe răng miệng tại 20 tỉnh, thành phố.
Ngày 13/8, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và Công ty TNHH Colgate-Palmolive Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy các hoạt động chăm sóc và dự phòng sức khỏe răng miệng cộng đồng. Thỏa thuận có hiệu lực đến năm 2030, phù hợp định hướng Đề án 5628 của Bộ Y tế về nâng cao năng lực khám chữa bệnh và dự phòng bệnh răng miệng giai đoạn 2021-2030.
Đại diện Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và Colgate-Palmolive Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác, mở ra giai đoạn đồng hành mới đến năm 2030. Ảnh: Colgate-Palmolive Việt Nam
Trọng tâm hợp tác giai đoạn mới là phát triển chương trình nha học đường "Nụ cười rạng rỡ, tương lai tươi sáng", bao gồm giáo dục sức khỏe răng miệng cho học sinh, đào tạo giáo viên và cán bộ nha học đường, đồng thời phát triển tài liệu truyền thông.
Chương trình sẽ được mở rộng tới 20 tỉnh, thành phố phía Bắc, kết hợp truyền thông số để tăng khả năng tiếp cận, đặc biệt tại khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa.
Mục tiêu hợp tác này không chỉ dừng ở hướng dẫn chải răng đúng cách mà còn giúp trẻ hình thành thói quen chăm sóc răng miệng chủ động từ sớm.
Song song, hai bên triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn và chăm sóc răng miệng cho trẻ em, người cao tuổi, công nhân và cộng đồng. Các chương trình đào tạo, hội thảo và tập huấn cũng được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế.
Với vai trò đơn vị chuyên môn đầu ngành, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội sẽ phối hợp thẩm định, hiệu đính nội dung chuyên môn; xây dựng kế hoạch và kết nối với hệ thống nha học đường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai chương trình phù hợp với thực tiễn. Như vậy, hợp tác được triển khai trên nhiều mắt xích: giáo dục trẻ em, nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ nha học đường, cập nhật chuyên môn cho nhân viên y tế và mở rộng chăm sóc dự phòng tới cộng đồng.
PGS.TS. Trần Cao Bính - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Colgate-Palmolive Việt Nam
Theo bà Dương Thị Thư - Giám đốc Ngành hàng Chăm sóc Răng miệng, Nha khoa và Cộng đồng, Colgate-Palmolive Việt Nam, hai đơn vị đã đồng hành gần 30 năm trong chương trình nha học đường, cùng chung mục tiêu đưa kiến thức chăm sóc răng miệng đến gần hơn với người dân.
Sự kết hợp giữa chuyên môn của bệnh viện và kinh nghiệm triển khai của doanh nghiệp được kỳ vọng giúp mở rộng quy mô chương trình, nâng cao hiệu quả giáo dục và tăng cường dự phòng trong cộng đồng.
Bà Dương Thị Thư - Giám đốc Ngành hàng Chăm sóc Răng miệng, Nha khoa và Cộng đồng, Công ty TNHH Colgate-Palmolive Việt Nam chia sẻ tại lễ ký kết. Ảnh: Colgate-Palmolive Việt Nam
"Với năng lực chuyên môn đầu ngành của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, cùng kinh nghiệm toàn cầu và nguồn lực xã hội của Colgate, sự hợp tác này sẽ tạo nền tảng để mở rộng chương trình nha học đường, nâng cao năng lực chuyên môn và cải thiện sức khỏe răng miệng người dân Việt Nam một cách bền vững", bà Dương Thị Thư chia sẻ.
Chương trình nha học đường "Nụ cười rạng rỡ, tương lai tươi sáng" (Bright Smiles, Bright Futures - BSBF) triển khai tại Việt Nam từ năm 1996 và hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2006. Sau gần 30 năm, chương trình đã tiếp cận hơn 23 triệu trẻ em, cung cấp hàng trăm nghìn bộ dụng cụ chăm sóc răng miệng mỗi năm, tổ chức khám răng miễn phí và triển khai tại hơn 3.000 trường học trên cả nước. Trên toàn cầu, chương trình đã tiếp cận hơn 2 tỷ trẻ em và gia đình tại hơn 100 quốc gia.
Bệnh răng miệng là nhóm bệnh không lây nhiễm phổ biến, ảnh hưởng khoảng 3,5 tỷ người trên thế giới, tác động trực tiếp đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Ở trẻ em, các vấn đề răng miệng có thể ảnh hưởng đến ăn uống, học tập và phát triển. Trong khi đó, sự chênh lệch về điều kiện kinh tế, nhận thức và khả năng tiếp cận y tế khiến việc chăm sóc răng miệng chưa đồng đều.
Vì vậy, dự phòng từ sớm tại gia đình, trường học và cộng đồng được xem là giải pháp then chốt, trong đó trường học đóng vai trò quan trọng giúp hình thành thói quen chăm sóc răng miệng cho trẻ.
Yên Chi