Bác sĩ khoa Mạch máu, Bệnh viện Quốc tế City (City International Hospital) cho biết, nhiều bệnh nhân bị đau nhức chân đến khám mới phát hiện bị suy giãn tĩnh mạch. Hiện nay, số người mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch ngày càng tăng với khoảng 25-35% ở nhiều mức độ. Trong số đó, người trưởng thành mắc bệnh chiếm 35%, số người đã nghỉ hưu là 50%.
Người bệnh được tư vấn quy trình khám tại Bệnh viện Quốc tế City.
Một số người có thể chưa chủ động kiểm tra sức khỏe, quan tâm đúng mức về suy giãn tĩnh mạch nói riêng và các bệnh lý mạch máu nói chung. Bác sĩ khoa Mạch máu, Bệnh viện Quốc tế City chia sẻ thêm, những đối tượng có nguy cơ bị suy giãn tĩnh mạch gồm nhân viên văn phòng, người nghỉ hưu, công nhân nhà máy, thợ may... Đứng, ngồi lâu làm ứ máu ở chân dẫn đến nguy cơ bị suy giãn tĩnh mạch. Với bệnh này, phụ nữ thường gặp hơn nam giới là do liên quan đến nội tiết tố, sử dụng thuốc ngừa thai hoặc mang thai nhiều lần.
Nguyên nhân và dấu hiệu
Nguyên nhân do di truyền chiếm khoảng 80%, còn lại 20% là do lối sống, sinh hoạt và thói quen ngồi, đứng lâu ít vận động. Triệu chứng ban đầu của suy giãn tĩnh mạch rất âm thầm như mỏi chân, nặng chân, về chiều thường sưng chân, bị chuột rút vào ban đêm.
Bệnh chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn ban đầu triệu trứng nhẹ, mơ hồ khó phát hiện, đến giai đoạn một tĩnh mạch giãn nhẹ; tĩnh mạch nổi ngoằn ngèo ở dưới chân trong giai đoạn 2. Giai đoạn 3, người mắc có thể bị phù chân; giai đoạn 4 thay đổi màu sắc ở chân; giai đoạn 5-6 thì bị loét chân. Ngay khi có những dấu hiệu khởi phát, bệnh nhân cần đi khám ngay, tránh bệnh chuyển sang giai đoạn nặng.
Mọi người có thể tự phát hiện như thấy mỏi chân, nặng chân, đến chiều thì cảm giác nặng chân, dễ bị chuột rút về đêm. Các mạch máu dưới chân nổi li ti, giai đoạn sau mạch máu ngoằn ngoèo.
Các tĩnh mạch giãn, nổi ngoằn ngoèo là triệu chứng của suy giãn tĩnh mạch.
Phương pháp điều trị
Hiện nay, có nhiều phương pháp điều trị suy giãn tĩnh mạch. Giai đoạn đầu có thể điều trị nội khoa kết hợp tập thể dục như bơi lội, yoga. Giai đoạn nặng, bệnh nhân sẽ được chỉ định can thiệp. Trước đây, bác sĩ thường áp dụng mổ hở nhưng ngày nay khoa học tiến bộ có thể điều trị bằng phương pháp đốt lazer tĩnh mạch, ít xâm lấn và phục hồi nhanh.
Suy giãn tĩnh mạch tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nếu không phát hiện sớm, để bệnh chuyển sang giai đoạn nặng mà không điều trị kịp thời, có thể đưa đến tình trạng loét chân, nhiễm trùng. Thậm chí, bệnh nhân nhiễm trùng nặng có thể dẫn phải phẫu thuật để loại bỏ toàn bộ hoặc một phần của tay, chân (đoạn chi).
Bạn không nên đứng hoặc ngồi quá lâu, thường xuyên vận động để tránh bị suy giãn tĩnh mạch.
Để phòng ngừa suy giãn tĩnh mạch, cần thay đổi môi trường sống, lối sống và sinh hoạt hàng ngày. Những người đứng, ngồi lâu phải thay đổi tư thế, nghỉ ngơi giữa giờ. Kết hợp lối sống lành mạnh, duy trì thói quen tập thể dục như bơi lội, yoga... góp phần tránh tình trạng máu ứ đọng lâu dài dẫn đến giãn tĩnh mạch, tắc mạch. Ngoài ra khi ngủ nghỉ, bạn cần kê chân lên gối để máu lưu thông, tránh bị ứ đọng máu dưới chân.
Kim Uyên
Bệnh viện Quốc tế City tặng 2.000 suất khám miễn phí khoa mạch máu dành cho các đối tượng đang có dấu hiệu hay đang mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch, xơ vữa động mạch, hẹp động mạch, chân tay thường xuyên tê, nhức mỏi, sưng phù, chuột rút.....
Người có nhu cầu có thể đặt lịch hẹn khám với các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu về điều trị bệnh lý mạch máu qua số điện thoại: 0987 853 793 hoặc gửi email marketing_cih@cih.com.vn.
- Thời gian áp dụng ưu đãi: từ 7/11/2019 đến 31/12/2019.
- Thời gian khám miễn phí: vào các buổi sáng từ 8h30-11h30 thứ 3 và 6 hàng tuần.
- Quy trình khám: khách hàng gọi điện thoại vào hotline 0987 853 793 để hẹn lịch khám. Sau đó, Bệnh viện Quốc tế City sẽ gửi tin nhắn mã code khám miễn phí vào số điện thoại di động của khách hàng. Khi đến khám, khách hàng xuất trình tin nhắn có chữa mã code khuyến mãi để được miễn tiền khám tương đương 400.000 đồng.
- Khu vực khám: Lầu 2, Phòng khám bệnh lý Mạch Máu, Bệnh viện Quốc tế City, số 3, đường 17A, Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM.
Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.