Nam bệnh nhân ngụ quận Gò Vấp đi lại khó khăn, đau nhức bên phải hơn một năm nay. Hoàn cảnh khó khăn nên ông không chữa trị sớm. Tuần trước, ông đến viện khám, bác sĩ chẩn đoán hoại tử chỏm xương đùi, chỉ định thay khớp háng. Bệnh viện quận Gò Vấp hội chẩn bác sĩ từ bệnh viện Gia Định, quyết định giữ bệnh nhân lại phẫu thuật.
Bác sĩ Nguyễn Việt Trung, Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trực tiếp mổ chính. Sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ thay thành công khớp háng nhân tạo thành công cho bệnh nhân. Dự kiến sau một ngày, bệnh nhân có thể tập đi với công cụ hỗ trợ. Sau 6 tuần, có thể phục hồi khả năng vận động khoảng 90%, cải thiện đời sống sinh hoạt.
Các bác sĩ thay khớp háng cho bệnh nhân tại Bệnh viện quận Gò Vấp chiều 24/3. Ảnh: Lê Phương.
Hoại tử chỏm xương đùi bắt nguồn từ mạch máu nuôi vùng này bị tổn thương, gây tiêu xương dần. Nguyên nhân gây bệnh đến nay không rõ ràng, có thể hoại tử do chấn thương, sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá, dùng thuốc giảm đau kháng viêm kéo dài, lao động nặng...
Tuỳ từng giai đoạn bệnh, tổn thương ở mức độ nào mà bác sĩ có phương pháp điều trị phù hợp. Giai đoạn sóm có thể điều trị bảo tồn được chỏm xương đùi bằng cách dùng thuốc, giải áp chỏm xương đùi, ghép xương mác, tạo lại hình dạng xương... "Giai đoạn muộn như trường hợp này, khớp háng hư hại nhiều, ảnh hưởng chức năng vận động, cần phải phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo", bác sĩ Trung nói.
Theo bác sĩ Trung, khớp háng là khớp lớn nhất cơ thể, cấu trúc giải phẫu vùng này phức tạp, ảnh hưởng chức năng vận động của cơ thể. Do đó thay khớp háng là kỹ thuật khó, đặc biệt trong chấn thương chỉnh hình, đòi hỏi đội ngũ gây mê chuyên nghiệp, phẫu thuật viên được đào tạo bài bản, nhiều kinh nghiệm.
"Nếu làm không tốt, có thể gây biến chứng chảy máu, nhiễm trùng, ảnh hưởng chức năng vận động, thậm chí tính mạng bệnh nhân", bác sĩ Trung phân tích.
Hoạt động chuyển giao kỹ thuật này nằm trong nội dung hỗ trợ chuyên môn toàn diện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đến Bệnh viện quận Gò Vấp, theo chỉ đạo của Sở Y tế TP HCM.
Bác sĩ Vũ Hoàng Hà, Phó giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp, cho biết mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận khoảng 30 người bệnh có chỉ định thay khớp háng, phải chuyển lên tuyến trên. Nếu bệnh viện có thể thực hiện kỹ thuật này, bệnh nhân không phải chuyển viện đi xa, giảm tải các bệnh viện tuyến cuối, cũng như nâng cao tay nghề cho y bác sĩ tại đây.
Sau ca mổ đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ trực tiếp sang phẫu thuật thay khớp háng tại Gò Vấp khi có bệnh nhân, kết hợp chuyển giao kỹ thuật đến khi các bác sĩ thành thục, có thể thực hiện độc lập.