Bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho hay Từ Dũ là bệnh viện hạng một, chuyên khoa phụ sản duy nhất tại miền Nam được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và khám, chữa bệnh từ xa thông qua hệ thống trực tuyến Telehealh. Điểm nổi trội của Telehealth là kết nối 24/24 giờ. Hệ thống có khả năng lưu trữ dung lượng lớn, bảo mật cao.
Từ cuối năm 2016 bệnh viện đã thực hiện khám, chữa bệnh và đào tạo trực tuyến về sản phụ khoa bằng phần mềm miễn phí Zoom. Hoạt động này đã tạo ra hiệu quả đào tạo rất thiết thực. Tuy nhiên việc truyền tải hình ảnh cận lâm sàng (siêu âm, phim X-quang, MRI, CT-Scan...), thông tin chẩn đoán chức năng (điện não, điện tim...) chưa tốt, nên khám lâm sàng từ xa chưa sâu. Nhiều ca bệnh phức tạp, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ vẫn phải đến tận nơi hoặc bệnh nhân chuyển viện.
Có Telehealh, khó khăn này được khắc phục triệt để. Các cuộc hội chẩn liên viện ca bệnh nặng được kết nối nhanh chóng, đồng bộ, thông tin bệnh án rõ ràng. Bệnh nhân được điều trị tốt nhất, chi phí tiết kiệm nhất mà không cần đi xa. Đặc biệt, với các ca tai biến sản khoa nguy hiểm, thời gian vàng tính bằng phút, thì Teleheath giúp giảm tỷ lệ tử vong cả mẹ và con.
Sáng nay Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An đã tham vấn các chuyên gia Bệnh viện Từ Dũ tìm phương án điều trị tối ưu cho một trường hợp sa sinh dục (sa tạng chậu). Bệnh nhân là một bà cụ 70 tuổi, đã bốn lần đẻ thường, mãn kinh đã lâu và từng cắt tử cung cách đây 12 năm.
Thông qua Telehealth, bác sĩ ở Nghệ An trình chiếu bệnh án chi tiết của người bệnh lên màn hình, kèm toàn bộ kết quả siêu âm ổ bụng, siêu âm tim, điện tâm đồ, sinh hoá máu. Đặc biệt, thay vì chỉ miêu tả bằng lời nói hoặc chiếu các ảnh 2D đơn thuần như trên Zoom trước đó, các bác sĩ truyền hẳn video quá trình thăm khám khối sa lên hệ thống.
Ở Bệnh viện Từ Dũ, chuyên gia xem qua màn hình tivi lớn, thấy rõ ràng khối sa bàng quang to bằng trái bóng tennis. Độ rõ nét của hồ sơ cao đến mức gần như đang thăm khám trực tiếp, giúp bác sĩ hình ảnh đọc cận lâm sàng chính xác, nhanh chóng, hỗ trợ bác sĩ điều trị ra phương án phẫu thuật tối ưu.
Theo ông Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, công nghệ Teleheath hiện đại chắc chắn sẽ xóa nhòa khoảng cách kiến thức, kinh nghiệm giữa các bệnh viện. Đồng nghiệp ở tỉnh được nâng cao năng lực chuyên môn sản phụ khoa, sản khoa và hiếm muộn, giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối.
Ông Thượng còn "đặt hàng" Bệnh viện Từ Dũ thành lập hệ thống tư vấn, hội chẩn hai hội đồng. Hội đồng này sẽ kết hợp giữa các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm và trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua Telehealth, xây dựng Bệnh viện Từ Dũ thành đơn vị hạt nhân, hỗ trợ toàn diện về chẩn đoán và điều trị sản phụ khoa cho tất cả cơ sở y tế khác.
Thư Anh