Hội nghị khoa học mang tên "Nâng tầm nhãn khoa trong kỷ nguyên số với hệ sinh thái Zeiss Medical Ecosystem" quy tụ các bác sĩ đến từ Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt TP HCM, Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Bệnh viện Nethradhama (Ấn Độ), Bệnh viện chuyên khoa mắt Cao Thắng và các bệnh viện chuyên khoa mắt trên khắp cả nước. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung: nâng cao chất lượng chuyên môn nhãn khoa Việt Nam, tiến gần hơn đến những tiêu chuẩn quốc tế.
Trong suốt hai ngày diễn ra hội nghị (22-23/3), các chuyên gia đã trình bày 20 báo cáo chuyên đề về các vấn đề nhãn khoa như phẫu thuật khúc xạ, điều trị lão thị và điều trị đục thủy tinh thể. Bên cạnh đó, các nghiên cứu lâm sàng và phương pháp điều trị mới nhất cũng được phân tích và thảo luận, mang lại nhiều thông tin bổ ích cho các bác sĩ tham dự.

Quang cảnh hội nghị khoa học "Nâng tầm nhãn khoa trong kỷ nguyên số với hệ sinh thái Zeiss Medical Ecosystem". Ảnh: Bệnh viện Mắt Sài Gòn
Một trong những báo cáo nổi bật tại hội nghị là "Thủ thuật cho phẫu thuật viên mới trong phẫu thuật Smile/Smile Pro" của BS.CKII Trương Công Minh - Giám đốc Điều hành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng. Ông chia sẻ về quy trình chuẩn hóa phẫu thuật nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả, đồng thời cung cấp cẩm nang thực tiễn về các biến chứng thường gặp và cách xử lý. Với hơn 160.000 lượt phẫu thuật khúc xạ thành công, bác sĩ Minh đã đúc kết những kinh nghiệm giúp các phẫu thuật viên mới tự tin hơn trong thao tác phẫu thuật. Báo cáo nhận được sự quan tâm lớn từ các chuyên gia tham dự hội nghị.

BS.CKII Trương Công Minh chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Bệnh viện Mắt Sài Gòn
BS.CKII Trần Văn Kết - Giám đốc Điều hành Mắt Sài Gòn Cần Thơ trình bày báo cáo "Máy phẫu thuật Phaco Quatera 700: Kỷ nguyên mới trong phẫu thuật Phaco". Ông chia sẻ về việc tối ưu năng lượng Phaco với chế độ POD, giúp phẫu thuật an toàn và hiệu quả hơn. Ngoài ra, hệ thống Zeiss Cataract Workflow cũng được áp dụng để số hóa quy trình, giảm thiểu thao tác thủ công và rút ngắn thời gian phẫu thuật. Báo cáo cho thấy 100% bệnh nhân hài lòng với thị lực sau phẫu thuật, đánh dấu bước tiến vững chắc trong điều trị đục thủy tinh thể.

BS.CKII Trần Văn Kết chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Bệnh viện Mắt Sài Gòn
Một báo cáo quan trọng khác được trình bày bởi ThS.BS Lê Nguyễn Huy Cường - Phó giám đốc Chuyên môn kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật Khúc xạ, Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự. Ông đã trình bày nghiên cứu về "Bù trừ xoay nhãn cầu bằng tính năng OcuLign trong phẫu thuật Smile Pro điều chỉnh loạn thị". Báo cáo nhấn mạnh hiệu quả và độ chính xác trong điều trị loạn thị bằng công nghệ Smile Pro, đồng thời so sánh giữa OcuLign tự động và bán tự động để tối ưu hóa điều chỉnh trục loạn thị. Kết quả nghiên cứu cho thấy công nghệ này giúp tăng tính an toàn, rút ngắn thời gian phẫu thuật và nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân. Đây là bước tiến quan trọng trong điều trị loạn thị, mở ra triển vọng ứng dụng rộng rãi trong thời gian tới.

ThS.BS Lê Nguyễn Huy Cường chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Bệnh viện Mắt Sài Gòn
Cũng tại hội nghị, các bác sĩ và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nhãn khoa, cả khối công lập và tư nhân, đã có những chia sẻ, cập nhật về việc ứng dụng kỹ thuật số trong chăm sóc và điều trị nhãn khoa như: ứng dụng kỹ thuật số trong điều trị Glô-côm (cườm nước), chuẩn hóa quy trình điều trị phẫu thuật khúc xạ và ứng dụng AI trong chẩn đoán các bệnh mãn tính hoặc thực tế.
Ông Ven Raman, Tổng giám đốc Carl Zeiss Đông Nam Á nhấn mạnh sự hợp tác chiến lược giữa Carl Zeiss và hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn không chỉ giúp nâng tầm chất lượng chuyên môn mà còn thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ mới cho ngành nhãn khoa tại Việt Nam. Điều này góp phần hoàn thiện dịch vụ chăm sóc mắt cho bệnh nhân trong nước, cũng như nâng cao hình ảnh ngành nhãn khoa Việt Nam trên trường quốc tế.
BS.CKII Trương Công Minh nhận xét hội nghị khoa học này là sân chơi chuyên môn quốc tế cho các bác sĩ và bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam. "Chúng tôi hy vọng các bác sĩ nhãn khoa luôn sẵn sàng cập nhật những kiến thức mới, kỹ thuật hiện đại để phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân của mình", bác sĩ Minh nói.
Theo ban tổ chức, hội nghị không chỉ khẳng định tầm quan trọng của việc chia sẻ chuyên môn trong ngành y tế mà còn thể hiện quyết tâm phát triển bền vững của ngành nhãn khoa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Sự kiện góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe thị lực và vị thế của ngành nhãn khoa Việt Nam trên bản đồ y tế thế giới.
Thông qua hội nghị, hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn và Carl Zeiss tiếp tục thể hiện cam kết trong phục vụ và nâng cao sức khỏe thị lực cho cộng đồng, đồng thời mở ra những hướng đi mới với hệ sinh thái Zeiss Medical Ecosystem cho sự phát triển của ngành nhãn khoa trong kỷ nguyên số.
Carl Zeiss là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị y tế và quang học với hơn 175 năm kinh nghiệm, có trụ sở tại Đức. Mắt Sài Gòn là hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt lớn hàng đầu Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội Bệnh viện Mắt Thế giới (WAEH). Hệ thống có bề dày hoạt động trên 21 năm với 18 bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc.
Kim Anh
Website: matsaigon.com
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ đặt lịch khám: 1900 555 553