Ngày 6/2, tức bốn ngày sau khi khai trương, bệnh viện Lôi Thần Sơn chỉ có 90 bệnh nhân được điều trị trong khu cách ly dành cho 1.600 người. Ba ngày sau, số bệnh nhân tăng lên 123 người. Còn bệnh viện Hỏa Thần Sơn ngày đầu tiên chỉ tiếp đón 50 bệnh nhân. Đến ngày 10/2, bệnh viện vẫn chưa lấp đầy 1.000 giường dù đã hoạt động một tuần.
Tính đến ngày 12/2, có 1.136 bệnh nhân được chữa trị ở hai bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn. Trong khi đó, số liệu do Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc công bố cùng ngày cho thấy có 13.436 người nhiễm virus corona ở Vũ Hán, 216 ca tử vong. Ít nhất hai công nhân tham gia xây bệnh viện Hỏa Thần Sơn hồi cuối tháng 1 dương tính với virus corona.
Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn được thi công trong 10 ngày, từ 23/1 đến 2/2, diện tích 25.000 m2 với 1.000 giường bệnh. Sau đó, bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn được thi công trong 12 ngày, từ 25/1 đến 6/2, diện tích 30.000 m2, 1.600 giường bệnh. Các bệnh viện mới giúp giảm sức ép quá tải bệnh viện khi số lượng bệnh nhân ngày càng tăng. Trung Quốc đã cử hàng nghìn y, bác sĩ và quân y đến hỗ trợ Vũ Hán chống dịch.
Trước đó, giới chức y tế Vũ Hán tuyên bố "không còn giường trống" tại hai bệnh viện dã chiến. Thành phố còn cải tạo 12 trung tâm triển lãm, phòng tập gym và trường học thành các bệnh viện dã chiến để giảm tình trạng quá tải tại bệnh viện lớn. Hiện, số bệnh viện được chỉ định điều trị bệnh nhân Covid-19 đã tăng lên 40. Riêng hai bệnh viện dã chiến Hoả Thần Sơn và Lôi Thần Sơn sử dụng cho bệnh nhân trong tình trạng nặng, nguy hiểm.
Ngày 13/2, chính quyền Trung Quốc thay thế hai quan chức cấp cao ở Hồ Bắc bằng hai quan chức đến từ các địa phương khác giữa lúc số ca bệnh mới tăng vọt.
Ngày 16/2, Ủy ban Y tế Quốc gia công bố số ca tử vong trên toàn Trung Quốc đại lục là 1.665. Có 2.008 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục lên 68.500. Có 9.419 người khỏi bệnh, 11.272 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
Giới chức y tế Trung Quốc cũng lần đầu tiên công bố số nhân viên y tế mắc Covid-19 là hơn 1.700 người, tính đến ngày hôm 11/2, và 6 người đã tử vong. Hầu hết nhiễm corona vào thời kỳ dịch mới bùng phát, các nhân viên y tế ít áp dụng biện pháp phòng ngừa.
Trên toàn thế giới, 69.198 trường hợp nhiễm bệnh. 1.669 người chết vì dịch, gồm 4 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục ở Nhật, Hong Kong, Pháp, Philippines. 11.292 người trong tình trạng nguy kịch, 9.538 người được chữa khỏi.
Thùy An (Theo Business insider, Guardian, Daily mail)