Thứ ba, 19/8/2025
Thứ sáu, 17/4/2020, 07:46 (GMT+7)

Bệnh viện dã chiến ở công viên New York

MỹBệnh viện dã chiến với 78 giường được dựng lên giữa Công viên Trung tâm New York, bất chấp mưa gió, làm nơi điều trị Covid-19.

Bệnh viện dã chiến bắt đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 từ ngày 1/4. Đây được xem như một phần mở rộng của bệnh viện Mount Sinai, nơi đang điều trị cho 669 người nhiễm hoặc nghi nhiễm nCoV. Các lều trại được phụ trách bởi nhóm cứu trợ Samaritan's Purse. Họ có nhiều kinh nghiệm khi thành lập bệnh viện dã chiến chống Ebola ở Congo, dịch bạch hầu ở Bangladesh hay trong các cuộc giao chiến ở Iraq, sau trận động đất ở Ecuador cũng như nhiều thảm họa khác.

Ngày 13/4, những nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ gia cố các khu lều do cơn mưa nặng hạt đổ xuống. Bác sĩ Tenpenny, Giám đốc y tế của bệnh viện dã chiến, ướt sũng, đi kiểm tra các lều trại để đảm bảo chúng đứng vững dưới sức gió tối đa 105 km một giờ như thông tin từ nhà sản xuất.

"Trước đây, chúng tôi cũng đã trải qua những tình huống tồi tệ như vậy. Chúng tôi biết cách đối phó, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi làm những điều này ở thành phố New York", bác sĩ Tenpenny nói.

Nhóm cứu trợ Samaritan's Purse tự trang bị quần áo bảo hộ, tấm che mặt, ủng cao su và găng tay... cho nhân viên y tế. Không giống các bệnh viện khác trong thành phố, nhóm không cần sự hỗ trợ từ chính phủ về vật tư y tế hoặc đóng góp từ cộng đồng.

"Chúng tôi đã dự trữ. Chúng tôi có đủ", bác sĩ Tenpenny nói. 

Tại bệnh viện, hơn 60 tình nguyện viên làm việc liên tục theo ca 12 giờ. Với các quy định khử trùng, bảo hộ y tế nghiêm ngặt, cơ sở này chưa để xảy ra tình trạng nhân viên y tế nhiễm bệnh. Trong ảnh, những đôi ủng được khử trùng và phơi lên giàn sau cơn mưa.

Bệnh viện có 68 giường bệnh và 10 giường cho bệnh nhân điều trị hồi sức tích cực, trang bị máy thở. Bảy trong số giường hồi sức tích cực đã được sử dụng vào đầu tuần này. Tính đến ngày 14/4, cơ sở này đã điều trị 130 bệnh nhân.

Bệnh viện dã chiến có một phòng thí nghiệm và quầy thuốc, phòng chụp X-quang và chăm sóc tích cực. Khoảng 10% bệnh nhân nặng sẽ được chuyển tới bệnh viện Mount Sinai để điều trị tốt hơn.

"Bệnh viện Mount Sinai điều trị ở mức độ cao hơn, vì thế chúng tôi di chuyển bệnh nhân thường xuyên", bác sĩ Tenpenny cho biết. 

Ngược lại, một số bệnh nhân nhẹ tại Mount Sinai được chuyển tới đây để giảm tải cho bệnh viện.

Bác sĩ David L. Reich, chủ tịch bệnh viện Mount Sinai và Mount Sinai Queens, gửi lời chào đến các nhân viên của Samaritan's Purse tại sảnh của bệnh viện.

"Nhóm của bạn thật phi thường. Chúng tôi rất vui mừng", ông Reich nói và đưa khuỷu tay ra thay cho cái bắt tay. 

Bệnh viện Mount Sinai đang quá tải do phải tiếp nhận bệnh nhân ở nhiều điểm nóng của New York như Queens, Brooklyn và South Nassau, Long Island. Ngoài sự hỗ trợ từ bệnh viện dã chiến này, Mount Sinai cũng đang thử nghiệm nhiều phương pháp điều trị khác nhau để ứng phó tình trạng quá tải.

Trong ảnh là mô phỏng việc dùng chung máy thở giữa hai bệnh nhân tại bệnh viện Mount Sinai.

Những thông điệp, lời cảm ơn từ bệnh nhân Covid-19 điều trị tại bệnh viện dã chiến gửi các nhân viên y tế.

Lê Cầm (Theo New York Times)