Chiều 10/8, tại Bệnh viện dã chiến ở cung thể thao Tiên Sơn, Sở Y tế Đà Nẵng đã họp thẩm định các điều kiện hoạt động của cơ sở này. Bệnh viện hiện được kê 500 giường, gồm 480 giường điều trị bệnh nhân nhẹ, 20 giường cấp cứu.
Nguồn nhân lực được dự kiến huy động từ các bác sĩ tăng cường từ Hải Phòng và Bình Định, cùng 400 sinh viên tình nguyện đến từ Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.
![Toàn cảnh Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2020/08/10/1-1597062849-3978-1597062867.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WwQXl7FNJPlIDhN9TP0Y9w)
Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.
Tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn, Phó trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, được Bộ Y tế cử làm phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn. Bác sĩ Sơn cho biết bước đầu bệnh viện sẽ điều trị ở mức cơ bản, chung một phác đồ điều trị cơ bản để các bác sĩ có thể cùng sử dụng. Bệnh viện cũng chuẩn bị kịch bản cho phương án xấu như bệnh nhân bất ngờ có diễn biến nặng.
Dự kiến, ngày 12/8, bệnh viện sẽ được bàn giao và tiến hành vận hành thử.
Bệnh viện dã chiến bắt đầu được lắp đặt ngày 1/8, chưa đầy một tuần sau khi Đà Nẵng ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên trong cộng đồng ở đợt dịch này. Từ ngày 25/7, cả nước ghi nhận 389 ca tại hoặc liên quan đến Đà Nẵng.
![Thứ trưởng Sơn (áo xanh) động viện các sinh vine tình nguyện có mặt tại Bệnh viện dã chiến. Ảnh: Văn Anh.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2020/08/10/1-1597062477-1597062857-4750-1597062871.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=clY_cF1Pd9b7XoLI4R8_bQ)
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn (bìa phải) động viên các sinh viên tình nguyện tại Bệnh viện dã chiến. Ảnh: Văn Anh.