Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 19/3/2020, 00:20 (GMT+7)

Bệnh viện bỏ hoang thành khu cách ly

Hà NộiHơn 100 công nhân đang cải tạo hai khối nhà bỏ hoang của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh (cũ) thành cơ sở cách ly tập trung.

Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh (cũ) được cải tạo thành nơi cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19, dự phòng trong trường hợp cơ sở điều trị của thành phố Hà Nội quá tải.

Bệnh viện nằm trên khu đất 12 ha tại 2 xã Đại Thịnh và Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội), gồm hai khu nhà bỏ hoang lâu nay.

Sân trước của bệnh viện được san phẳng để làm nơi cách ly các trường hợp nghi nhiễm bệnh; ở góc sân sẽ dựng thêm khu nhà bằng khung thép làm nơi sinh hoạt của khoảng 150 nhân viên y tế.

Dự án Bệnh viên đa khoa Mê Linh tổng mức đầu tư 2.700 tỷ được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2013, dự kiến đi vào hoạt động với 1.000 giường bệnh. Tuy nhiên, sau 7 năm, dự án này mới hoàn thiện một khu nhà khối hành chính và một khu nhà làm khoa khám chữa bệnh, diện tích còn lại để cỏ mọc hoang.

Cổng vào bệnh viện. Thời gian tới, khi người Việt Nam từ các nước châu Âu về nước đông, thành phố Hà Nội sẽ sử dụng bệnh viện này làm nơi tiếp đón, cách ly. 

Một khu nhà của dự án Bệnh viên đa khoa Mê Linh bỏ hoang lâu nay.

Nền gạch của các khối nhà được lật lên để cải tạo, lát gạch mới.

Hơn 100 công nhân đang làm việc tại công trường để hoàn thành khu cách ly này vào cuối tháng 3.

Những cấu kiện đã xuất cấp trong các phòng chức năng trước kia được dỡ bỏ trước khi cải tạo.

Công trình phụ, nhà vệ sinh, nhà tắm cũng được cải tạo, lắp đặt mới đồng bộ. 

Công nhân làm mới tay nắm cầu thang, bóc nền nhà cũ.

Thiết bị laser giúp tính toán điểm khoan cắt liên quan đến kết cấu dầm, cột.

Tường trong và ngoài các khối nhà bỏ hoang đã nấm mốc, bong tróc nay được sơn mới.

Đường bê tông từ cổng bệnh viện vào nhà công vụ được mở rộng diện tích, lắp đèn chiếu sáng.

Bệnh viện bỏ hoang thành khu cách ly Covid-19
 
 

Ngọc Thành - Tất Định