Theo tài liệu y văn thế giới, đây là bệnh do một loại vi nấm sống ngoài da có tên là Trichophyton Concentricum gây nên. Lúc đầu vi nấm này tạo nên một nốt màu nâu có vảy ở da, rất ngứa ngáy khó chịu. Sau đó, vi nấm tiếp tục phát triển tại nốt ngứa ban đầu và tạo nên những vòng tròn đồng tâm lan ra toàn cơ thể. Chúng sắp xếp thành từng lớp vảy trên da nên dân gian gọi là bệnh vảy rồng.
Bệnh đã xuất hiện ở các vùng Nam Á, Thái Bình Dương và Nam Mỹ. Ở Việt Nam, bệnh vảy rồng rất hiếm gặp. Tại Bệnh viện Da liễu TP HCM, hơn 20 năm qua chỉ gặp 2-3 trường hợp. Những bệnh nhân này sống ở vùng miền núi Tây Nguyên.
Đây là bệnh rất dễ nhận biết, có thể xảy ra với tất cả mọi người và có thể lây lan. Bệnh được điều trị dễ dàng bởi các thuốc kháng nấm như Griseofulvin, Imilazoles... nhưng thường hay tái phát và tái nhiễm. Ngoài việc điều trị bằng kháng sinh, người bệnh nên ra khỏi nơi nóng ẩm vì đây là môi trường mà vi nấm gây bệnh rất dễ phát triển.Với cộng đồng, cần vệ sinh cá nhân hằng ngày và luộc quần áo để giết vi nấm, phòng tránh việc lây lan.
Thanh Niên, 13/6