![]() |
Bệnh nhân sán lá gan đang điều trị tại Quy Nhơn. Ảnh: Lao Động. |
Tại Viện Sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng Quy Nhơn, các chuyên gia đã phải dùng hình ảnh "làn sóng bệnh nhân" để mô tả thực trạng tiếp nhận, điều trị bệnh sán lá gan lớn trong khu vực. Theo thống kê của viện, riêng 9 tháng đầu năm nay, miền Trung - Tây Nguyên có 2.300 ca trong số hơn 3.340 trường hợp nhiễm sán lá gan lớn của cả nước.
Con số này dù tiếp tục tăng nhanh với quy mô bình quân 500-750 ca/tháng, song còn lâu mới phản ánh đúng thực trạng dịch tễ tại các địa phương, bởi đó chỉ là số liệu ghi nhận tại cơ sở điều trị.
Sán lá gan lớn hoành hành mạnh nhất ở các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Gia Lai, Phú Yên. Những tháng gần đây, bệnh đã xuất hiện ở Quảng Bình, Khánh Hoà, Đăk Lăk, Đà Nẵng.
Tình trạng bùng phát đột biến của sán lá gan lớn (thường đồng hành cùng các bệnh ký sinh trùng khác như giun đũa, giun lươn, giun móc...) khiến các tuyến điều trị, nhất là Viện Sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng Quy Nhơn, quá tải.
Thạc sĩ Huỳnh Hồng Sơn, Trưởng khoa Khám và điều trị bệnh nhiệt đới, cho hay, tuy chỉ có 20 giường, nhưng khoa của ông phải thường xuyên cáng đáng 60-70 bệnh nhân. Cá nhân bác sĩ Sơn và đồng sự có tháng phải túc trực tại nhiệm sở tới 28 ngày đêm.
Bên cạnh nỗi lo quá tải là tâm lý bất an khi chờ nguồn cung cấp thuốc điều trị miễn phí. Hiện tại, để chống chọi với sán lá gan lớn, ngành y tế chủ yếu nhờ cậy vào 10.000 viên thuốc Egaten do Tổ chức Y tế thế giới tài trợ hồi tháng 5, trong khuôn khổ Dự án kiểm soát các bệnh lây nhiễm. Lượng thuốc trên dự kiến chỉ đủ cầm cự đến hết tháng 12 tới. Còn xa hơn thì phải trông chờ vào hồi âm từ Tổ chức Y tế thế giới.
Sán lá gan lớn tấn công cơ thể người qua thức ăn theo đường tiêu hoá. Cơ chế này giải thích vì sao bệnh xuất hiện với mức độ đậm đặc ở miền Trung - Tây Nguyên, nơi khá phổ biến nghề chăn thả gia súc và tập quán sử dụng phân chuồng trong sản xuất nông nghiệp.
(Theo Lao Động)