![]() |
|
Bác sĩ Nguyễn Thị Dụ, Trưởng khoa Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, chất thallium làm tổn thương niêm mạc khí quản và thực quản, khiến 2 ống này bị dính vào nhau. Tại vùng tiếp giáp đã dần hình thành một lỗ thủng thực quản và một lỗ thủng khí quản. Bệnh nhân phải thở bằng ống mở khí quản ở cổ và phải truyền thức ăn qua ống thông dạ dày (nếu ăn theo đường miệng sẽ bị sặc). Ca mổ được khoa Tiêu hóa Bệnh viện Việt Đức tiến hành ngày 7/6. Các bác sĩ đã tách rời khí quản và thực quản, khâu các lỗ thủng lại và đặt một bắp cơ vào giữa để ngăn 2 ống này dính lại vào nhau. Bác sĩ Đỗ Đức Vân, Trưởng khoa Tiêu hóa, cho biết, đây là một ca mổ khó vì khí quản là một ống sụn, rất khó khâu liền. Hiện bệnh nhân đã được cắt chỉ và hồi phục rất tốt, ống thở ở khí quản đã được rút. Theo dự đoán, khoảng sau một tuần nữa, anh Tuấn có thể tự ăn được. Khi sức khỏe khá hơn, anh sẽ được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn để thực hiện các biện pháp phục hồi chức năng cho toàn bộ cơ thể. Theo tiến sĩ Dụ, bệnh nhân Tuấn sẽ phải chiến đấu lâu dài với các di chứng của chất độc thallium, nặng nhất là các di chứng về thần kinh. Hiện bệnh nhân vẫn bị liệt, chân tay co quắp, trí tuệ bị sút giảm nặng. Việc chăm sóc và các biện pháp điều trị sẽ chỉ giúp bệnh nhân phục hồi phần nào mà thôi. Thanh Nhàn |
