Bà Đính bị xơ gan và suy gan, mổ ghép gan ngày 12/10. Ghép gan là cách cuối cùng để cứu bệnh nhân này khỏi tử vong. Người cho gan chính là con trai của bà Đính.
Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau mổ, tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, không có hiện tượng thải ghép, tiếp tục được điều trị với thuốc ức chế miễn dịch và kháng đông theo đúng quy trình ghép tạng.
Gần 2 tháng sau khi ghép gan, bệnh nhân phục hồi tốt, ăn uống, đi lại bình thường và tăng cân, chức năng gan hoạt động bình thường. Trong quá trình điều trị, diễn biến sức khỏe bệnh nhân và xét nghiệm hàng ngày đều được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cập nhật và thống nhất với đồng nghiệp tại Bệnh viện Asan.
Dự kiến ngày 12/12, đúng 2 tháng sau mổ bệnh nhân sẽ được xuất viện. Bất ngờ đêm 11/12, bệnh nhân thình lình bị xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, được hồi sức tích cực. Hôm sau, bà Đính được cầm máu thành công nhưng tình trạng sức khỏe yếu dần và tử vong đêm 20/12.
Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá và rút kinh nghiệm về trường hợp này.
Đây là ca mổ ghép gan người lớn từ người hiến còn sống đầu tiên được thực hiện tại TP HCM. Đây cũng đề tài "Ghép gan từ người cho gan còn sống" của Bệnh viện Chợ Rẫy.
Thiên Chương