Ngày 21/7, tờ Khmer Times đưa tin về một ổ dịch lạ ở thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, sau khi phát hiện 10 người bệnh, trong đó có 4 phụ nữ và hai trẻ em. Tất cả có triệu chứng như sốt bất thường, đau họng, nổi mẩn da, đau khớp. Một số trường hợp bị co giật.
Giám đốc Sở Y tế Banteay Meanchey, Oum Rath, cho biết các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế tỉnh. Bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm chẩn đoán.
"Tình trạng của họ đã dần ổn định, đội ngũ y tế vẫn đang cố gắng xác định nguyên nhân của căn bệnh", ông nói.
Ông Rath cho hay dù chưa biết cụm dịch lạ xuất phát từ đâu, song có khả năng đây là mầm bệnh do virus Chikungunya gây ra. Virus lây truyền sang người qua vật chủ trung gian là muỗi Aedes.
"10 bệnh nhân có các triệu chứng điển hình của bệnh Chikungunya như sốt, nổi mẩn da, đau đầu, đau cơ và sưng khớp", ông nói.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, virus Chikungunya lây lan sang người thông qua vết cắn của muỗi nhiễm bệnh. Dịch thường bùng phát tại các quốc gia châu Phi, châu Á, châu Âu, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Mầm bệnh có thể xâm nhập vào các khu vực mới do quá trình di chuyển của khách du lịch.
Chikungunya hiếm khi gây tử vong, tuy nhiên các triệu chứng có thể trở nên nghiêm trọng. Hầu hết mọi người sẽ khỏe hơn trong vòng một tuần, song tình trạng đau khớp khả năng kéo dài nhiều tháng.
Poipet, nơi xuất hiện cụm dịch, là thành phố thuộc khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Tại đây có một làng Việt Nam với khoảng 2.000 người sinh sống, tập trung chủ yếu ở phum Kba Sopi.
Thục Linh (Theo Khmer Times)