Do mặc cảm
Những người này thường có những lo lắng về sức khỏe, bệnh tật... Cũng có khi do hồi nhỏ, họ thường bị người khác bắt nạt, trêu trọc, nên hay nhút nhát, ngại tiếp xúc với người khác. Cũng có người phải chứng kiến sự đổ vỡ tình cảm của người thân rồi giữ mãi những hình ảnh không đẹp đó trong mình đến mức tự ti.
Một số người gặp thất bại trong tình trường, hoặc trong lòng giữ hình bóng của một người nào đó, những kỷ niệm cũ hằn sâu trong tâm trí họ đến mức khó xóa nhòa.
Do mải mê công tác, hoạt động xã hội
Nhiều người quan niệm: công thành danh toại rồi mới lập gia đình. Suốt tuổi thanh xuân, họ chủ yếu "vùi đầu" vào sách vở, công việc mà sẵn sàng gạt bỏ hoặc xem nhẹ tình cảm đôi lứa. Đến lúc cứng tuổi, họ rất ngại quan hệ yêu đương.
Có người do quen hành động theo lý trí, sống theo phong cách mệnh lệnh nguyên tắc nên trở thành lãnh cảm. Mà quy luật con tim thì lại không như vậy, nên khi tiếp cận đối tượng, họ chỉ thấy hợp nhau lúc ban đầu rồi sau đó thường chán.
Do lẫn lộn tình cảm
Một số người do tiếp xúc ít với bên ngoài, hoặc sống không sâu sắc, họ không nhận ra những tín hiệu của người khác giới đối với mình, nên không phân biệt được đâu là tình yêu và những tình cảm khác.
Có nhiều nguyên nhân khác nhau, song chung quy lại, "bệnh" của những người không có người yêu thường do chính bản thân người đó hoặc chưa thật sự say mê người bạn mình, hoặc chưa đủ can đảm để vượt qua chính những ràng buộc tâm lý mà phần nhiều do họ tự đặt ra.
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)