Từ đầu tháng 10 đến nay, tỉnh Đồng Tháp có gần 200 học sinh bỗng dưng bị ngất xỉu. Nhiều nhất là Trường THPT thị xã Sa Đéc, từ đầu tháng đến nay có hơn 100 học sinh, đa số là nữ, liên tục bị ngất xỉu, cá biệt có một số em bị tình trạng này hơn 10 lần.
Khi phụ huynh chưa hết hoang mang về triệu chứng mà họ cho là có nhiều điều bí ẩn, thì cuối tuần qua, sân trường THPT Cao Lãnh 1, tỉnh Đồng Tháp, lại náo loạn bởi hơn 40 nữ sinh lớp 12, ngất xỉu, nôn ói, nhức đầu tập thể.
Tình hình cũng xảy ra tương tự tại Trường THPT Nguyễn Du, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện tượng kéo dài hàng tháng qua khiến ban giám hiệu của trường này phải có văn bản yêu cầu cơ quan y tế giải thích nguyên nhân.
![]() |
|
Bệnh Hysteria dễ gây hội chứng tâm lý lây lan. - Ảnh minh họa. |
Theo lời kể của một số nữ sinh mắc bệnh ở Đồng Tháp, trước khi lên cơn, các em thường có triệu chứng khó chịu trong người, nôn nao, bức xúc chỉ muốn la hét rồi sau đó co giật mà không thể kiềm chế được.
Một nữ sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu, kể: "Khi thấy người bạn có biểu hiện bệnh, em định đến để giúp nhưng nhìn thấy bạn la hét, người em bỗng dưng bức bối và muốn la hét theo. Đến khi mở mắt, em đã thấy mình ở bệnh viện".
Từng chứng kiến cảnh các bạn nữ ngất xỉu, một nam sinh trường Sa Đéc cho biết: "Các bạn nữ mắc bệnh la hét rất dữ dội. Tuy nhiên, khi được các bạn nam bế chạy đến phòng y tế thì nhiều bạn đã tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra".
Chị Kim, ngụ ở Sa Đéc, người có con ngất liên tục trong nhiều ngày cũng ngạc nhiên cho rằng, bệnh của con chị cứ như giả vờ. "Ở nhà con bé rất khỏe, nhưng đến lớp là la hét, cắn lưỡi, bứt tóc và ngất xỉu", chị Kim nói.
Phủ nhận những lời đồn đại về mối liên quan của bệnh với cơ quan sinh dục nữ; hay tử cung các cô gái mới lớn di chuyển lên thượng vị gây nghẹt thở, rồi lên não gây ngất, các bác sĩ chuyên khoa cho rằng, những trường hợp trên nghi do chứng Hysteria - một căn bệnh xuất phát từ căng thẳng tâm lý, có biểu hiện giống với chứng hạ canxi đường huyết.
Theo tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam - Đại học Y Dược TP HCM, trẻ vị thành niên, đặc biệt là học sinh cuối cấp 2 và đầu cấp 3, thường dễ bị hội chứng này.
Biểu hiện của bệnh thường là co giật, khóc, la hét và ngất xỉu. Các triệu chứng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng có thể gây hiệu ứng dây chuyền khiến nhiều người chứng kiến (nhất là những người vốn sức khỏe không tốt, trạng thái tâm lý không ổn định) dễ bị ngất theo.
Xét ở góc độ tâm tâm thần, bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP HCM, cho biết, Hysteria như một phản ứng trước sức ép từ sự căng thẳng quá mức. Cơ chế sinh bệnh thường để bảo vệ thần kinh khỏi những cú sốc hay những sang chấn tâm lý. Ở tuổi mới lớn, bệnh thường rơi vào nữ nhiều hơn nam và chỉ thường xảy ra ở nơi đông người. Bệnh thường hết ngay sau vài phút cấp cứu.
Nguyên nhân gây bệnh do hoạt động của hệ thống vỏ não chưa ức chế được hoạt động của hệ thống dưới vỏ não khiến hoạt động dưới vỏ não bùng phát dẫn đến không kiểm soát được hành vi.
Dù rằng biểu hiện của bệnh như giả vờ, nhưng theo các bác sĩ, thái độ trung dung của người xung quanh là cần thiết. Việc chiều chuộng quá mức hay giễu cợt đối với bệnh nhân Hysteria là không nên vì dễ làm những người đang bất ổn tâm lý có thể vùng lên và bệnh sẽ nặng hơn.
Viết Toàn
