Lũy kế doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2018 của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây (mã chứng khoán: WCS) tăng chưa đến 4% so với năm trước, lên 132 tỷ đồng. Cả năm doanh nghiệp này không phát sinh chi phí bán hàng và tài chính, bù lại còn có thêm 17 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng.
Điều này giúp lợi nhuận sau thuế vọt lên 66 tỷ đồng, tiếp tục là một trong số ít doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán có tỷ suất lợi nhuận ròng hơn 50%. Nhờ vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra hồi đầu năm bất chấp các loại hình kinh doanh vận tải trá hình, cạnh tranh không lành mạnh vẫn chưa được giải quyết triệt để, Bến xe Miền Tây sẽ trích quỹ khen thưởng của người quản lý tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân.
Tổng tài sản của Bến xe Miền Tây tăng mạnh so với thời điểm đầu năm, đạt trên 328 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản đầu tư ngắn hạn với hơn 73%. Đây đều là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng BIDV, Vietinbank và Agribank.
Gần đây, Kiểm toán Nhà nước đã công bố kết quả kiểm toán tại Bến xe Miền Tây và ghi nhận một số tồn tại do hạch toán doanh thu, giá vốn bán hàng và chi phí không phù hợp. Điều này khiến tổng nguồn vốn và lợi nhuận ròng sau điều chỉnh năm 2017 lần lượt tăng hơn 200 triệu và 800 triệu đồng, lên mức 283 tỷ và 62 tỷ đồng.
Khoản mục biến động lớn nhất trong số này là quỹ tiền thưởng của người quản lý giảm gần 700 triệu đồng do trích thừa so với nghị quyết được công ty mẹ thông qua hồi giữa năm. Cụ thể, Bến xe Miền Tây trích thưởng hơn một tỷ trong khi kế hoạch tối đa chưa đến 370 triệu đồng.
Kiểm toán Nhà nước đánh giá kết quả kinh doanh của Bến xe Miền Tây năm ngoái vượt kế hoạch, duy trì tiền lương và thu nhập cho người lao động, bảo toàn được vốn nhà nước và khả năng thanh toán các khoản nợ. Đồng thời, kiến nghị doanh nghiệp nộp ngân sách số tiền tăng thêm xấp xỉ 63 triệu đồng, gồm thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng.
Thiên Ngân