Thứ năm, 28/3/2024
Thứ hai, 4/2/2019, 16:15 (GMT+7)

Bến xe Hà Nội vắng vẻ chiều cuối năm

Thi thoảng có mới khách vào bến trong ngày 30 Tết, xe vẫn khởi hành dù còn rất nhiều ghế trống.

Chiều 4/2 (30 Tết Nguyên đán 2019), các bến xe tại Hà Nội vắng đìu hiu, lác đác có xe chạy chuyến cuối cùng rời đi. Cảnh ồn ào, chen lấn xô đẩy để "bắt" khách không còn. 

Lối ra vào tại Bến xe Nước ngầm lâu lâu mới thấy một vài hành khách đi qua.

"Bến vẫn phục vụ 24/24h, ở đây đặc thù là xe đường dài, chuyến cuối cùng rời bến thì xe khác lại vào. Nhiều xe đi TP HCM, Bình Định,... sẽ đón giao thừa trên đường", một lãnh đạo của bến xe cho biết.

Sảnh chờ tại khu vực bán vé vắng bóng hành khách.

"Xe chạy hành trình Hà Nội - Hà Tĩnh nhưng có khách đi chặng Thanh Hóa, Nghệ An cũng phải nhận", một phụ xe chia sẻ.

Cảnh vắng hoe tại Phòng bán vé của Bến xe Giáp Bát. Lượt xe cuối cùng phục vụ hành khách dự kiến xuất bến vào 18h tại tất cả hành trình. Chuyến xe đầu năm mới bắt đầu vào 9h hôm sau, ngày mùng một Tết.

Những chuyến xe cuối cùng chờ xuất bến tại Bến xe Mỹ Đình, hầu hết đi các huyện của tỉnh Phú Thọ.

Chuyến xe cuối cùng về Nam Định đi từ Bến Mỹ Đình. "Một năm gần đây, người dân thường sử dụng xe 'tiện chuyến'. Đây hầu hết là xe cá nhân nhưng hay chở khách du lịch sẽ đón, vận chuyển, gom khách tại nhà. Điều này làm cho lượng khách đi xe trong bến giảm mạnh", một tài xế chạy tuyến Nghĩa Hưng (Nam Định) nói.

Ngọc Thành