Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ ba, 9/1/2024, 10:16 (GMT+7)

Bên trong nhà tù giam kẻ thảm sát Na Uy

Anders Breivik, kẻ thảm sát 77 người năm 2011, sống trong khu biệt giam hai tầng tại nhà tù Ringerike, với phòng chơi game, phòng gym và sân bóng rổ.

Cổng vào nhà tù Ringerik ngày 14/12/2023.

Nằm ở thành phố Ringerike, vùng Tyristrand phía nam Na Uy, nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất đất nước là nơi giam giữ những tù nhân nguy hiểm.

Anders Breivik, kẻ giết 77 người trong vụ xả súng hàng loạt và đánh bom xe tải gây chấn động hồi tháng 7/2011 tại Na Uy, đang bị biệt giam tại đây.

Nhà tù Ringerik nằm trên diện tích gần 3.000 m2, vây quanh là tường cao 7 m, dài 1.068 m với sức chứa 160 tù nhân.

Breivik kiện chính phủ Na Uy vi phạm nhân quyền, với lý do họ chưa áp dụng đủ biện pháp để bù đắp tình trạng biệt lập của y, khiến tù nhân 44 tuổi này "mắc bệnh trầm cảm". Tòa án Na Uy ngày 8/1 bắt đầu xét xử vụ kiện trong khu thể chất của nhà tù.

Nhà thể chất trong nhà tù Ringerik.

Breivik đang thụ án 21 năm tù, bản án dài nhất có thể tuyên phạt theo luật pháp Na Uy. Dù vậy, sau khi mãn hạn, thẩm phán có thể kéo dài bản án nếu xác định anh ta vẫn là mối nguy hiểm cho xã hội.

Anh ta bị biệt giam vì muốn thành lập đảng phát xít, cũng như trao đổi thư từ với các phần tử cực hữu ở Mỹ và châu Âu. Giới chức lo ngại y có khả năng kích động những kẻ cực đoan khác thực hiện hành vi khủng bố.

Breivik sẽ tự biện hộ ngày 9/1. Anh ta đang yêu cầu tòa án cho phép mình trao đổi thư từ với bên ngoài. Tòa sẽ ra phán quyết trong vài tuần tới và không có bồi thẩm đoàn.

Phòng dành cho khách đến thăm tù.

Breivik sống trong khu biệt giam gồm hai tầng, có nhà bếp, phòng TV với máy chơi game và phòng tập thể dục.

Đại diện chính phủ Na Uy cho rằng tình trạng biệt lập của Breivik chỉ mang tính tương đối và phù hợp với mối đe dọa của kẻ giết người hàng loạt này. Hai tuần một lần, anh ta được phép gặp hai tù nhân khác trong một giờ. Anh ta cũng giao tiếp với các quản giáo, một linh mục, các nhân viên y tế. Cho đến gần đây, Breivik còn trò chuyện với một tình nguyện viên nhưng hiện anh ta không còn muốn gặp người này nữa.

Phòng thể dục với đầy đủ máy móc như kéo tạ, đẩy chân.

Giới chức Na Uy nhấn mạnh điều kiện giam giữ nhằm bảo vệ xã hội, quản giáo và các tù nhân khác, cũng như chính bản thân Breivik.

"Anh ta được tận hưởng nhiều hoạt động như nấu ăn, chơi game, đi bộ và chơi bóng rổ. Không có dấu hiệu nào thể hiện tù nhân này gặp vấn đề thể chất và tinh thần vì điều kiện giam giữ", Andreas Hjetland, luật sư đại diện chính phủ Na Uy, cho hay.

Phòng ngủ của tù nhân trang bị giường đơn, bàn, kệ tủ.

Nhà vệ sinh kiêm phòng tắm, dùng rèm ngăn cách khu vực khô và ướt.

Phòng tivi và chơi game nằm ở tầng một.

Hệ thống tư pháp Na Uy xây dựng dựa trên quan niệm công lý phục hồi. Những người ủng hộ hệ thống này lập luận rằng nó tập trung vào chữa lành cho các nạn nhân, xã hội và bản thân tội phạm, nghĩa là không nhất thiết phải trừng phạt, mà thậm chí còn quan tâm đến nhu cầu của tù nhân. Họ quan niệm tội phạm không phải những kẻ sai trái phải bị trừng phạt, mà là người lầm lạc cần được sửa chữa.

Phòng để tù nhân trò chuyện với khách tới thăm qua cửa kính.

Bên ngoài phòng tivi là nhà bếp và hành lang.

Hành lang tầng hai, nơi để lồng chim. Giới chức nhà tù cho phép Breivik nuôi ba con vẹt.

Sân phơi nắng, hít thở khí trời và đánh bóng rổ nằm ở tầng một, có lưới sắt bao quanh.

Ảnh: AFP