Hiện giờ, nước ngọt không chỉ được lấy từ các giếng ao, hồ hiếm hoi trên những giồng cát trong huyện mà còn phải chở bằng ghe từ sông Mỹ Tho về. Chất lượng vệ sinh không ai đảm bảo, giá cả bị thả nổi.
Bà Trần Thị Tình ở ấp 4, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, nói: "Ở vùng này, mùa khô nào cũng bị nước mặn bủa vây. Nhà khá giả thì xây bể, nhà nghèo thì mua lu, khạp trữ nước. Nhưng năm nay, nước dự trữ cũng hết sạch. Gia đình nào cũng phải nhịn tiêu hoặc đi làm mướn lấy tiền đổi nước". Tình trạng này không chỉ diễn ra ở Bình Đại mà còn phổ biến ở các huyện Ba Tri, Giồng Trôm, Thạnh Phú.
Cũng như ở Bến Tre, hơn 94.700 nhân khẩu của 2 huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cũng vất vả bởi khan hiếm nước sinh hoạt, đặc biệt là các xã cù lao, ven biển. Bà con phải mua nước từ Mỹ Tho chở xuống với giá 35.000-50.000 đồng/m3, song vẫn không đủ dùng. Địa bàn 2 huyện này hiện cần khoảng 300.000 m3 nước/2 tháng, trong đó khu vực ven biển cần gần 240.000 m3, các xã cù lao cần 48.000 m3.
Hỗ trợ dân giải quyết khó khăn
Tỉnh Bến Tre đã triển khai các dự án cấp nước sinh hoạt tập trung, nối mạng cho các vùng bị nhiễm mặn. Điển hình là trạm cấp nước xã Hưng Lễ (công suất 10 m3/giờ), khai thác giếng khoan tay và hệ thống cấp nước nối mạng tại 2 huyện Thạnh Phú và Châu Thành, cấp lu cho 500 hộ nghèo. Ông Hoàng Lê, Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, cho biết trước mắt sẽ hướng dẫn bà con đào giếng đất, đáp ứng một phần nhu cầu nước ngọt hiện nay. Sau đó, trung tâm sử dụng máy lọc (do UNICEF hỗ trợ) đưa nước xuống vùng khan hiếm.
Ở tỉnh Tiền Giang, 17 trạm cấp nước tập trung tại 2 huyện trên phải tăng công suất và hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. 100 triệu đồng được đầu tư cho Công ty Khai thác và cấp nước sinh hoạt nông thôn khoan 2 giếng tầng sâu ở xã Bình Đông (Gò Công Đông) và Đồng Thạnh (Gò Công Tây). Công ty dùng sà lan chở nước ngọt từ Mỹ Tho đến các điểm tập trung dân cư, cung cấp nước cho các xe bồn. Chính quyền địa phương có trách nhiệm quản lý về giá và phân phối nước. Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Tiền Giang đưa máy lọc nước đến các vùng khan hiếm, đồng thời theo dõi diễn biến khô hạn và đề xuất các phương án giải quyết. Ông Lê Minh Nhậm, Giám đốc trung tâm, cho biết sẽ cấp 1.000 lu đựng nước cho các hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo. Chuẩn bị 100 kg hóa chất khử nước, hỗ trợ bà con xã cù lao Tân Phú (Gò Công Tây).
Tuy nhiên, đó chỉ là những giải pháp tình thế. Về lâu dài, khi các công trình thủy lợi lớn như cống đập Ba Lai (Bến Tre), dự án ngọt hóa một số xã vùng phía Đông (Tiền Giang) hoàn thành và hoạt động thì nạn thiếu nước ngọt trong mùa khô mới được giải quyết.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)