Khu vực dành cho báo chí trên SVĐ quốc gia Malaysia. |
Đoàn Việt Nam tham gia buổi tổng duyệt chỉ có 4 người: 1 cô gái đi đầu cầm bảng tên, tiếp theo là người cầm cờ và 2 thanh niên vạm vỡ. Các đoàn khác cũng tương tự như vậy.
Dân Malaysia đến xem khá đông. Để vào được sân vận động, người địa phương phải nộp chứng minh thư và yêu cầu đối với người nước ngoài là để lại hộ chiếu để lấy thẻ visitor vào sân. Dường như trong sân chỉ toàn người Malaysia vì trên bàn của ban tổ chức chỉ có chứng minh thư và hai chiếc hộ chiếu của phóng viên VnExpress. Về sau, có thêm một vài phóng viên ảnh của Campuchia.
Công tác an ninh trên sân vận động trung tâm khá cẩn thận. Tuy số người vào xem chỉ khoảng trên trăm nhưng có hẳn vài chục cảnh sát tay lăm lăm bộ đàm thường xuyên liên lạc với nhau để đảm bảo trật tự.
Trận mở màn tẻ nhạt
Đã tới 5 giờ, thời điểm khai cuộc trận đấu Thái Lan - Campuchia nhưng trước cổng sân vận động MPPJ ở Betaling Jaya không một bóng người. Xung quanh sân không một hàng quán, không cờ, không cổ động viên.
Ngoài sân đã vậy, trong sân càng vắng lặng hơn. Sức chứa của sân vận động MPPJ là gần 20.000 khán giả nhưng cả khán đài B chỉ có vài chục người ngồi. Khán đài A có khá hơn song chủ yếu là các cầu thủ đội Mianmar ngồi xem đối thủ Campuchia của mình để chuẩn bị cho trận đấu vào thứ hai tới. Nhóm đông nhất trên khán đài vẫn là các cổ động viên Thái Lan. Mỗi lần đội Thái Lan ghi được một bàn thắng là lá quốc kỳ nước này lại được phất lên, tuy nhiên cũng chẳng phá tan nổi sự tĩnh lặng của cầu trường.
Trên khán đài A chủ yếu là phóng viên của các báo châu á. Cũng có vài người châu Âu nhưng làm việc cho những cơ quan thông tin đại chúng của Singapore hoặc Indonesia.
Phóng viên ảnh trận này cũng không phải chạy nhiều. Họ chỉ việc ngồi sau khung thành của thủ môn Ouk Mic đội Campuchia là đảm bảo chẳng sót pha ghi bàn nào không được đưa vào ống kính.
Trong khi đó, cảnh sát giữ an ninh trong trận này rất nhàn. Họ tha hồ ngồi chơi, tán gẫu với nhau và không phải đứng dậy lần nào trong suốt trận đấu.
Anh Tuấn (từ Malaysia)