Quốc kỳ Belarus có hai sọc ngang không đều nhau màu đỏ và xanh lá cây, một sọc dọc in hình thêu màu đỏ và trắng ở phía cán cờ. Tỷ lệ chiều rộng và chiều dài của cờ là 1:2. Màu đỏ chiếm diện tích lớn nhất trên lá cờ.

Quốc kỳ Belarus. Ảnh: Wallpaper Scraft
Các dân tộc Slav của Belarus trong quá khứ từng bị cai trị bởi Phổ, Ba Lan, Litva và Nga. Do đó không có biểu tượng quốc gia đặc biệt nào được phát triển cho đến thế kỷ 20, khi Belarus lần đầu giành độc lập. Với sự sụp đổ của Đế quốc Nga gần cuối Chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Cộng hòa Nhân dân Belarus ra đời và tồn tại trong thời gian ngắn. Lá cờ đầu tiên màu trắng trơn, phản ánh tên của quốc gia, có nghĩa "Bạch Nga".
Sau đó, một sọc ngang màu đỏ đã được thêm vào vị trí trung tâm của lá cờ. Những màu sắc này bắt nguồn từ quốc huy truyền thống được Belarus sử dụng dưới sự cai trị của Litva, có hình chiếc khiên màu đỏ với một con ngựa trắng và một hiệp sĩ.
Có thời điểm các lực lượng cộng sản ở Belarus đã sử dụng một lá cờ đỏ trơn, sau đó in thêm chữ màu vàng hoặc trắng. Năm 1951, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Byelorussia, một trong 15 nước cộng hòa của Liên Xô, tiền thân của Cộng hòa Belarus đã tạo ra một lá cờ đặc biệt, có hai sọc ngang không đều nhau, gồm màu đỏ (tượng trưng cho chủ nghĩa cộng sản) và màu xanh lục nhạt (tượng trưng cho các cánh đồng và khu rừng của đất nước); cây búa vàng, liềm và ngôi sao của chủ nghĩa cộng sản xuất hiện trên dải màu đỏ. Ngoài ra, một sọc dọc đặc biệt đã được thêm vào phía trái, đó là mẫu thêu màu trắng trên nền đỏ, thiết kế điển hình trên áo cánh và áo sơ mi của người nông dân.
Sau sự sụp đổ của chính phủ cộng sản vào năm 1991, lá cờ trắng - đỏ cũ lại được thông qua. Tuy nhiên, vào ngày 7 tháng 6 năm 1995, thiết kế cờ của Liên Xô cũ được hồi sinh, mặc dù búa, liềm và biểu tượng ngôi sao bị xóa bỏ, mẫu thêu chuyển thành màu đỏ trên nền trắng.
Câu 5: Belarus là miền đất hứa của lập trình viên, đúng hay sai?