Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 9/3/2019, 15:25 (GMT+7)

Beckham sút bóng, tập làm gỏi cuốn ở TP HCM

Sáng 9/3, cựu danh thủ của Man Utd và Real Madrid giao lưu với người hâm mộ ở sân Quân khu 7.

Đây là lần thứ tư David Beckham đến Việt Nam. Lần đầu là năm 2003, ở một sự kiện bóng đá tại sân Quân khu 7. Hai năm sau anh xuất hiện chớp nhoáng, cũng ở TP HCM, để quảng bá cho sự kiện Cup vàng thế giới. Lần gần nhất, cựu ngôi sao Man Utd đến Hà Nội.

Sự nghiệp ở Man Utd, cùng với vẻ ngoài điển trai, là nền tảng giúp Beckham trở thành ngôi sao mang tầm thế giới, và được yêu thích bậc nhất trong lịch sử bóng đá kể cả khi đã giải nghệ.

Beckham chụp ảnh cùng cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam - Lê Công Vinh (phải) và trung vệ Đỗ Duy Mạnh trong sự kiện mà anh là người đại diện thương hiệu, tại nhà thi đấu Quân khu 7.

Beckham sinh năm 1975 tại London. Anh là thành viên của thế hệ tài năng năm 1992, cùng Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt và anh em nhà Neville. Trong 11 năm khoác áo Man Utd, anh cùng CLB sáu lần vô địch Ngoại hạng Anh, một lần đăng quang ở Champions League và đoạt hai Cup FA.

Thời tiết TP HCM đang rất nắng nóng, nhưng hàng trăm khán giả vẫn kiên nhẫn xếp hàng nhiều tiếng liên tục để được vào trong nhà thi đấu trực tiếp theo dõi thần tượng thi triển khả năng chơi bóng.

Trước đó, Beckham trổ tài làm món gỏi cuốn truyền thống của Việt Nam.

Bên cạnh tài năng, Beckham còn được ngưỡng mộ khi có một gia đình hạnh phúc với cô vợ Victoria, ba con trai và một con gái.

Dự kiến tối nay, anh sẽ lên đường về nước, kết thúc hai ngày hoạt động tại Việt Nam.

David Beckham đá bóng cùng các cầu thủ nhí ở Sài Gòn
 
 

Hữu Khoa