![]() |
Đậu phộng (hay còn gọi là lạc) là một trong những loại hạt dễ gây hóc cho trẻ nhỏ. Ảnh minh họa: Independent.co.uk. |
Bác sĩ Huỳnh Bá Tân, Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, khi được chuyển từ Bệnh viện Quảng Nam tới, bé Đạt đã ở trong tình trạng nguy kịch: khó thở, người tím tái, có biểu hiện nhiễm trùng nặng... Qua chụp phim và kinh nghiệm khám lâm sàng, các bác sĩ xác định bé bị hóc dị vật và đã ngay lập tức tiến hành phẫu thuật nội soi, lấy ra được một hạt kẹo đậu phộng (hạt kẹo lạc).
Theo bác sĩ Tân, trong năm năm qua, Bệnh viện đã mổ nội soi thành công 45 ca dị vật đường thở ở trẻ em. Bác sĩ cho biết, những trường hợp này đa số là trẻ nhỏ, từ vài tháng đến vài tuổi, thường là hóc các loại hạt như bí, dưa, mãng cầu, đậu phộng... hay những dị vật khác như đầu bút bi... Điều đáng nói là nhiều em từng bị chẩn đoán nhầm là viêm phổi, viêm phế quản, được cho dùng kháng sinh kéo dài dẫn đến những biến chứng nặng như xẹp phổi, có mủ trong phổi...
Bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần luôn để ý đến con, tránh cho bé ăn các loại thực phẩm dễ gây hóc, nghẹt đường thở như các loại hạt, thạch... Khi trẻ có biểu hiện ho lâu ngày hay khó thở, cần đưa con đi khám ngay để được bác sĩ chẩn đoán đúng bệnh và điều trị phù hợp.
Vương Linh
* Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi