Ngày 5/12, bác sĩ Nguyễn Công Bằng, Trưởng khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, cho biết thành bụng của bé không đóng kín khiến ruột nằm ngoài ổ bụng. Bệnh nhi nằm lồng ấp để kiểm soát thân nhiệt, vô khuẩn, giữ ẩm ruột.
Các bác sĩ chỉ định mổ, tuy nhiên bé nhẹ cân, ruột lộ ra ngoài nhiều nên không thể phẫu thuật trong một lần, phải đặt túi. Thế nhưng, khi đặt túi, trẻ có nguy cơ viêm phổi, nhiễm trùng máu. Khi đóng thành bụng, trẻ cũng nguy cơ tăng áp lực ổ bụng, chèn áp mạch máu, nhiễm trùng, toác vết mổ. Ngoài ra, ổ bụng bé quá hẹp không có không gian để đưa ruột vào bụng ngay lần mổ đầu.
Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật đặt túi Silo - túi đựng ruột tạm thời ngoài ổ bụng. Hậu phẫu, bé được theo dõi ở khoa Nhi hồi sức và chăm sóc tích cực, túi Silo luôn được treo cao để ruột dần vào ổ bụng hằng ngày. Sau 12 ngày, không gian bụng của trẻ đã đủ rộng, bác sĩ sẽ phẫu thuật tháo túi Silo, đưa toàn bộ ruột vào ổ bụng và đóng thành bụng.
Hiện, trẻ ăn uống tốt, đại tiểu tiện bình thường, sức khỏe ổn định.
Khe hở thành bụng là dị tật bẩm sinh hiếm gặp với tỷ lệ 1/15.000 -1/30.000 trẻ sinh, nếu không được xử lý kịp thời có thể nguy hiểm tới tính mạng. Bác sĩ khuyến cáo siêu âm thai định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện sớm các dị tật của thai nhi. Khi phát hiện thai bị khe hở thành bụng, thai phụ cần khám và theo dõi định kỳ ở các bệnh viện để được bác sĩ đánh giá các dị tật kèm theo.
Biện pháp duy nhất để xử trí dị tật khe hở thành bụng cho trẻ là phẫu thuật. Thời điểm phẫu thuật tốt nhất là trước 48 giờ sau sinh.
Minh An