Đây cũng là nguyên nhân khiến bé bị xẹp phổi. Bác sĩ Trần Thị Thu Loan, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt, ho và khó thở. Người nhà cho hay tình trạng này đã xảy ra trong nhiều ngày liền.
![bong-den-jpg-1355289988-1355290287_500x0](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2012/12/12/bong-den-jpg-1355289988-1355290287.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=M-DhjtZ_vuYUyuwNVU2leQ)
"Qua chẩn đoán hình ảnh, chúng tôi phát hiện một dị vật bằng đầu đũa có kèm theo hai gọng kim loại nằm ở phế quản", bác sĩ Loan cho biết.
Bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ đã xác định dị vật chính là một bóng đèn LED có hai chân kim loại dẫn điện. Đây cũng là nguyên nhân gây viêm khiến 2/3 phổi bên phải của bé bị xẹp.
Theo bác sĩ Loan, nếu không kịp nhập viện để được lấy ra kịp thời, bệnh nhân sẽ bị viêm phổi kéo dài. Nguy hiểm hơn, bé có thể tử vong nếu hai chân kim loại của bóng đèn đâm vào phế quản gây tràn khí màng phổi.
Sau 2 ngày điều trị, đến sáng nay, tình trạng sức khỏe của bé đã dần ổn định, phần phổi xẹp cũng đã phục hồi chức năng.
Ngày 11/12, một bé trai 19 tháng tuổi cũng đã tử vong vì xẹp phổi sau khi nuốt cây đinh vít. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé tím tái, ngưng tim ngưng thở. Qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện cây đinh nằm phế quản bên trái gây xẹp phổi. Dù đã được hồi sức tích cực nhưng bé vẫn không hồi phục.
Qua hai trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ tiếp xúc với các vật nhỏ mà trẻ có thể cho vào miệng nuốt. "Nhiều dị vật không xuống dạ dày mà bị lạc vào đường thở gây các biến chứng nguy hiểm", bác sĩ Loan nói.
Khi thấy trẻ bị ho, khò khè, khó thở kèm sốt thì nên đưa đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm.
Thiên Chương