Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao, bức rứt. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bé bị đường thở gây nhiễm trùng do dị vật nhọn nằm tại thực quản vùng ngực tạo thành một ổ mủ.
Bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ đã lấy thành công dị vật là một thanh kim loại nhỏ như chiếc kim. Mẹ bé khẳng định đây là một phần của chiếc kẹp giấy mà gia đình sử dụng. Nhưng lại không biết bé nuốt từ lúc nào.
Bệnh nhi được xuất viện, tuy nhiên đầu tháng 3, tức gần một tuần sau khi phẫu thuật, bé liên tục nôn ra máu. Trở lại Bệnh viện Nhi Đồng 1, qua kiểm tra, các bác sĩ phạt hiện động mạch nằm ở vị trí dị vật trước đây đã bị thủng.
Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu, trưởng khoa Ngoại tổng hợp, nguyên nhân của việc thủng động mạch là do bé vốn bị bệnh lý dị dạng mạch máu từ trước.
"Sự xuất hiện của dị vật trở thành "giọt nước tràn ly". Điều này nằm ngoài dự đoán bởi trong lần phẫu thuật đầu tiên, mạch máu chưa hề có dấu hiệu bị vỡ", ông Hiếu nói.
Chiều 16/3, sau gần nửa tháng được khâu chỗ vỡ động mạch, sức khỏe của bé đã dần hồi phục.
Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyên những gia đình có con nhỏ nên dạy trẻ không được cho vật lạ vào miệng. Riêng những bé còn quá nhỏ, phụ huynh nên cất kỹ các vật dụng có khả năng gây hại cho trẻ.
Phương Nghi