![]() |
|
Người tiêu dùng đã an tâm hơn khi chọn sữa nhưng các sản phẩm nhiễm melamine vẫn chưa được xử lý. Ảnh: M.T. |
Theo như lộ trình xử lý các sản phẩm sữa nhiễm melamine mà cuộc họp liên bộ đã thống nhất cuối tháng 10 thì chậm nhất cuối tháng 11 sẽ tiêu hủy song số sữa nhiễm độc chất này. Thế nhưng, đến nay, ngoài số sữa Yli đã được hủy từ trước cuộc họp thì những sản phẩm khác chưa hề được xử lý.
Lý giải về điều này, ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, Cục đã cố gắng đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện điều đó nhưng họ chưa làm.
"Chúng tôi chỉ có thể nhắc nhở doanh nghiệp thôi, còn việc thực hiện là của họ. Nếu họ vẫn giữ nguyên sản phẩm trong kho nhưng không tiêu hủy thì chúng tôi cũng không thể làm gì được. Bộ cũng đã đề nghị Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp trong việc này nhưng đợi được nguồn kinh phí đó chắc cũng rất lâu", ông Khẩn nói.
Về phía doanh nghiệp, ông Đinh Văn Thịnh, Phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sữa Hà Nội (HanoiMilk), doanh nghiệp thiệt hại nặng nhất và có số sữa nhiễm melamine bị xử lý nhiều nhất, cho biết, số sữa phải tiêu hủy theo yêu cầu của Bộ Y tế vẫn nằm im trong kho.
|
Các tin liên quan: - Bộ Y tế thận trọng với tiêu chuẩn melamine trong sữa - Sữa có melamine dù ở mức thấp đều phải tiêu hủy - Vẫn chưa có hướng xử lý sản phẩm nhiễm melamine |
"Lô sữa đó nhiễm melamine không phải do lỗi của công ty, vì thế chúng tôi sẽ không tốn thêm tiền để tiêu hủy, khi đã thiệt hại tới 42 tỷ sau vụ này. Nếu cần hủy, Bộ Y tế đến mà làm", ông Thịnh bày tỏ dứt khoát.
Ông cũng cho biết, việc tái xuất số sữa nguyên liệu nhiễm melamine sang Trung Quốc cũng rất khó khăn. Lãnh đạo công ty đã đến Đại sứ Quán Trung quốc làm việc, nhưng họ kiên quyết không chấp nhận vì hàm lượng melamine trong số sữa này nằm trong ngưỡng cho phép của Trung Quốc. Hơn nữa doanh nghiệp bán sữa cho HanoiMilk không nằm trong danh sách 22 công ty có sản phẩm nhiễm chất độc này ở nước họ.
Về việc này, ông Khẩn cho biết, Bộ cũng đã làm việc với Bộ ngoại giao Trung Quốc nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tái xuất sản phẩm nhiễm melamine nhưng đến nay vẫn chưa có lượng sản phẩm nào được các doanh nghiệp của nước sở tại nhận lại.
Số sữa cần tiêu hủy ở Công ty An Co cũng vẫn còn nguyên. Ông Nguyễn Hoàng Dương, giám đốc Công ty An Co, cho biết, khi mới nhận quyết định hủy số sản phẩm đó, công ty có được các cơ quan chức năng giới thiệu cho gần 30 cơ sở có khả năng tiêu hủy, nhưng khi An Co liên hệ đến các đơn vị này thì hầu như tất cả đều tỏ thái độ không muốn tiếp nhận với câu trả lời "để chúng tôi xem xét".
Tại thời điểm này, công ty đang làm công văn gửi tới Bộ Y tế đề nghị được chuyển đổi mục đích sử dụng của số sữa trên sang thành thức ăn chăn nuôi.
Trong khi đó, theo thông báo mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra hôm 5/12, ngưỡng melamine cho phép trong thực phẩm là dưới 0,2 mg/kg (tức là 0,2 ppm). Theo ngưỡng này, thì đa số các sản phẩm sữa nhiễm melamine ở Việt Nam vừa qua đều có thể chấp nhận được
Ông Nguyễn Công Khẩn cho hay, Việt Nam sẽ không áp dụng ngay ngưỡng mà WHO quy định như nhiều nước khác mà sẽ xem xét kỹ lưỡng lượng tiêu thụ thế nào là an toàn với người Việt Nam trước khi công bố.
Để chuẩn bị cho việc này, hôm nay, Bộ sẽ có cuộc họp với các chuyên gia của WHO để tham khảo ý kiến, sau đó sẽ bàn bạc với các chuyên gia về dinh dưỡng, về độc học, y học lâm sàng... để tính toán xem lượng dung nạp melamine bao nhiêu thì cơ thể người Việt có thể chịu đựng được.
Được hỏi sau khi ban hành giới hạn an toàn của melamine thì những sản phẩm sữa ở Việt Nam trước đây từng phát hiện có chứa chất này nhưng thấp hơn ngưỡng thì có được lưu thông trở lại không, ông Khẩn cho rằng đây là vấn đề cần phải bàn vì còn nhiều yếu tố liên quan.
Minh Thùy
