Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi chăm sóc bé trong lồng kính, thở bằng oxy, truyền sữa qua ống thông từ miệng vào dạ dày. Gần một tháng chăm sóc tại bệnh viện, bé tăng lên 900 gram nhưng sức khỏe yếu, nhiễm trùng huyết và viêm phổi nặng hơn.
Bác sĩ Nguyễn Trần Thu Hậu, khoa Sơ sinh, cho biết khi chào đời bé quá nhẹ cân nên bệnh viện không thể chuyển lên tuyến trên. Hiện bệnh viện dự kiến chuyển bé ra Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Bé được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi.
Trẻ sinh non thường mắc các bệnh về hệ hô hấp do hệ hô hấp chưa phát triển hoàn thiện. Trẻ có thể bị khó thở, suy hô hấp, thậm chí có các cơn ngừng thở kéo dài 20 giây hoặc nhiều hơn trong vài ngày đầu sau sinh. Ngoài ra, trẻ rất dễ bị viêm phổi, viêm phế quản dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như rối loạn hô hấp mạn tính, thiếu máu, vàng da... nguy cơ tử vong cao.
Khoảng 50% trường hợp sinh non không rõ nguyên nhân. Yếu tố làm tăng nguy cơ chuyển dạ sớm như người mẹ hút thuốc, thừa hoặc thiếu cân khi mang thai, không được chăm sóc tốt trong quá trình mang thai. Những biến chứng thai kỳ với người mẹ như huyết áp cao, tiền sản giật, tiểu đường, rối loạn đông máu hoặc nhiễm trùng... cũng có thể gây sinh non.
Thúy Quỳnh