![]() |
Nguyễn Thanh An đang đưa các vật bị cháy cho các nhà khoa học. |
Ông Nguyễn Thanh An cũng đã ký vào văn bản thừa nhận các vụ cháy diễn ra trong thời gian qua ở thôn An Trung do con gái gây ra.
Lúc 19h ngày 29/9, cháu Trang đã được gia đình đưa đi nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên với lý do tức ngực, khó thở. Bác sĩ Nguyễn Trường Quang, người trực tiếp khám cho cháu Trang, cho biết qua khám nghiệm lâm sàng cho thấy tim, phổi của cháu Trang bình thường, cháu được uống một viên an thần và sau đó đã ngủ. Sáng 30/9, cháu Trang đã được Bệnh viện Duy Xuyên chuyển qua khoa nhi với triệu chứng lâm sàng: trẻ bị stress liên tục, vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng... |
Theo lời khai của Trang thì một số vụ cháy được em cố tạo ra yếu tố huyền bí, như việc dùng quẹt ga trong tủ bán hàng tạp hóa gia đình đốt các vỏ trà (bằng ni-lon), sau đó khóa lại và hô hoán. Gia đình Nguyễn Thanh An cũng tự làm trang thờ, dán bùa, làm bùa cho con đeo... để phụ trợ.
Từ 27/9 đến nay cháy đã ngưng hẳn. Vụ cuối cùng là cháy mảnh vải để trên thùng đựng hèm dùng nấu rượu tại nhà ông An. Theo những người được phân công túc trực canh lửa tại nhà ông An, trong suốt thời gian trực, hầu như chưa bao giờ họ phát hiện và tận mắt trông thấy lửa phát cháy, thường là nghe người nhà ông An hô cháy, khét và đi dập lửa. Một trong những yếu tố khiến cơ quan chức năng đặt nghi vấn là hầu như các vụ gây cháy tại làng An Trung thời gian qua đều có sự hiện diện của bé Nguyễn Thị Huyền Trang.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định một số vụ cháy có thể do chính vợ chồng Nguyễn Thanh An gây ra.
Theo Đội phó Đội điều tra án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bá Sơn, bước đầu xác định nguyên nhân gây ra các vụ cháy liên tiếp này là do gia đình Nguyễn Thanh An muốn chuyển chỗ ở.
Một số người dân thôn An Trung cho biết, ông An có người em vợ định cư tại Mỹ. Cách đây vài năm, người em vợ từ Mỹ về thăm quê khuyên gia đình ông An nên chuyển nhà xuống thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên). Tại thị trấn Nam Phước, người em vợ đã mua cho gia đình ông An một ngôi nhà. Nhưng do không phù hợp, gia đình chưa chuyển đi. Sau đó, gia đình ông An đã tìm mua một mảnh đất gần đường để tiện buôn bán. Việc di chuyển nhà chưa thực hiện thì xuất hiện hiện tượng tự cháy đồ vật liên tục diễn ra. Sau khi đám cháy đầu tiên xuất hiện ở thôn An Trung và nhà ông An (ngày 24/8), ngày 7/9, ông An đã có đơn xin chính quyền hỗ trợ gia đình ông di chuyển chỗ ở.
Dự kiến ngày 2/10, huyện Duy Xuyên sẽ tổ chức họp báo để thông báo chính thức về hiện tượng tự cháy ở thôn An Trung.
(Theo Thanh Niên, Người Lao Động)