![]() |
Bé gái có những biểu hiện tự kỷ thường bị cha mẹ nhầm lẫn là nữ tính. Ảnh: BBC. |
Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra 493 cậu bé và 100 cô bé bị mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Hầu hết các em được xếp vào nhóm tự kỷ không chính thống (nghĩa là không có những biểu hiện của bệnh tự kỷ đặc trưng), song cũng gặp khó khăn khi giao tiếp và hòa nhập xã hội
Họ phát hiện thấy các bé gái bộc lộ những triệu chứng khác và cũng có ít triệu chứng như thường thấy ở bệnh tự kỷ hơn, chẳng hạn các hành vi lặp đi lặp lại.
Các bé gái tự kỷ thường có mối quan tâm ám ảnh xoay quanh người thân. Tuy nhiên, những mối quan tâm này lại dễ được cha mẹ chấp nhận, và vì thế không có xu hướng thông báo với bác sĩ. Các đặc điểm như xấu hổ và quá nhạy cảm - vốn khá phổ biến ở người tự kỷ - đôi khi lại được xem là thể hiện cho nữ tính.
Điều này, theo giáo sư Simon Baron-Cohen từ Đại học Cambridge, sẽ dẫn đến việc có những bé gái bị tự kỷ song không được nhận ra.
Bệnh tự kỷ lâu nay vẫn được xem là ảnh hưởng đến các bé trai nhiều gấp 4 lần các bé gái, song nghiên cứu mới này chứng tỏ quan niệm đó có thể không đúng.
Chính vì thế, theo các chuyên gia, với các giới tính khác nhau, cần có cách đánh giá khác nhau về triệu chứng của bệnh tự kỷ, tránh tình trạng bỏ sót như trên.
T. An (theo BBC)