Ngày 25/5, bác sĩ Mạc Hoàng Dương, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, thông tin bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mê sảng, bầm mặt.
Hình ảnh chụp CT chẩn đoán người bệnh bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng (bán cầu phải) kích thước lớn. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật mở hộp sọ lấy máu tụ, cầm máu cho bệnh nhi.
Hậu phẫu, bé gái tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

Hình ảnh chụp CT chấn thương sọ não của bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Chấn thương sọ não là tình trạng người bệnh bị sang chấn vào đầu gây tổn thương hộp sọ và các cấu trúc khác bên trong hộp sọ. Tình trạng này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt với trẻ em. Đây là biến chứng nguy hiểm hay gặp nhất do ngã, va đập, tai nạn.
Bác sĩ Dương nhận định việc thực hiện phẫu thuật rất nhiều nguy cơ bởi cháu bé còn nhỏ, cơ thể và não bộ vẫn đang quá trình hoàn thiện. Do đó, từ khâu gây mê hồi sức cho đến mọi thao tác của phẫu thuật viên phải cẩn trọng, tỉ mỉ và chính xác.
Bác sĩ khuyến cáo gia đình và nhà trường cần quan tâm, chú ý đến trẻ để đảm bảo an toàn. Trường hợp không may tai nạn xảy ra, gia đình cần theo dõi sát tình trạng ý thức của trẻ và các biểu hiện bất thường (đau đầu, nôn, liệt). Nếu nghi ngờ chấn thương sọ não, cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế để được khám và xử lý kịp thời.
Thúy Quỳnh