Ngày 22/5, đại diện Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết bệnh nhân cần được phẫu thuật sớm, song có tiền sử sốc thuốc mê, đồng thời dị ứng với rất nhiều loại thuốc mê và kháng sinh. Do đó, bác sĩ tiên lượng vấn đề giảm đau cho bệnh nhân khi phẫu thuật và sử dụng thuốc khó khăn, nguy cơ sốc phản vệ rất cao.
Các ê kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức và hồi sức tích cực phối hợp trong ca mổ, dự phòng tình huống xảy ra sốc phản vệ. Các bác sĩ đã tháo xoắn, bóc tách khối u, bảo tồn được buồng trứng giúp chức năng sinh sản của bệnh nhi không bị ảnh hưởng. May mắn tình huống xấu không diễn ra, sau phẫu thuật, bé gái phục hồi ổn định.
Bác sĩ Nguyễn Thái Hoàng, Trưởng khoa Hậu phẫu, cho biết khối u phần phụ như nang buồng trứng, nang cạnh tai vòi, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, một số trường hợp xảy ra với trẻ vị thành niên.
Khối u phần phụ thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng nên khó phát hiện. Kiểm tra sức khỏe định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm khối u, dự phòng và hạn chế các biến chứng như xoắn, xuất huyết, vỡ u hay ung thư.
Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ có biểu hiện bất thường như đau vùng bụng dưới, bụng to nhanh, sờ thấy khối ở vùng bụng, cần đến bệnh viện khám, điều trị kịp thời.
Mỹ Ý