Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực và chống độc - những người trực tiếp chăm sóc và điều trị - cho biết, bé tử vong do suy kiệt sức khỏe vì nằm viện quá lâu cùng với bệnh tim bẩm sinh sẵn có.
Ngày 6/11/2009, bé gái chưa có tên được bố mẹ đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 ngay sau khi chào đời với tình trạng suy kiệt. Các chẩn đoán cho thấy bé bị tắc ruột và bệnh tim. Do sức khỏe quá kém, bệnh nhi không thể rời máy thở.
Khoảng 4 tháng sau khi vào bệnh viện, bé bị bố mẹ bỏ mặc cho các bác sĩ chăm sóc. Giữa tháng 7, người cha cho VnExpress.net biết, anh làm thế vì nghĩ con quá yếu không thể qua khỏi và vì kinh tế gia đình eo hẹp không có khả năng lo cho con.
Sau khi báo chí đưa tin về cảnh đơn độc của bé, anh Trọng bố của bé hiện đang tạm trú tại Củ Chi, TP HCM cho biết sẽ cố gắng chứng minh mình là cha ruột của bé để được thi thoảng vào thăm con.
"Con tôi bệnh quá nặng phải nằm phòng cách ly nên tôi có ở mãi ở bệnh viện thì cũng chả có ích gì. Nhưng nếu con tôi không qua khỏi, gia đình sẽ xin về để lo hậu sự. Xin nói rõ, tôi quay lại không phải vì tiền mà nhà hảo tâm đã góp cho con trong thời gian tôi bỏ nó", anh này nói.
Tuy nhiên theo các bác sĩ, từ hai tháng trở lại đây, bố bé chỉ ghé thăm vài lần.
Thiên Chương