Lizhi News ngày 21/8 đưa tin bé gái 9 tuổi đến khám ở bệnh viện địa phương ở thành phố Tú Thiên, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, với triệu chứng buồn nôn và nôn mửa. Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Zhao Chengguang phát hiện cục tóc nặng gần một kg trong dạ dày cô bé.
"Tóc trộn lẫn với thức ăn và dịch dạ dày, tạo thành khối hình cầu", ông Zhao nói.
Các bác sĩ đã phẫu thuật suốt 10 tiếng để loại bỏ khối tóc, do cô bé còn ít tuổi và thực quản hẹp."Sau đó chúng tôi mới biết cô bé ăn tóc vì muốn bố mẹ chú ý. Chúng tôi đã khuyên bố mẹ cô bé nên đưa cháu đi điều trị tâm lý để ngăn ngừa tình trạng tái diễn", bác sĩ Zhao nói thêm.

Bé gái 9 tuổi trong phòng phẫu thuật bên chỗ tóc lấy ra từ dạ dày. Ảnh: SCMP
Nhiều người đã rất ngạc nhiên vì bố mẹ cô bé không phát hiện bệnh của con sớm hơn và chỉ trích họ "vô trách nhiệm".
"Các bậc phụ huynh bây giờ không thực sự quan tâm con trẻ, nên phải mất thời gian dài mới phát hiện ra vấn đề của con", một người dùng Douyin bình luận.
"Cháu bé thật tội nghiệp. Trẻ em không được cha mẹ chăm sóc đầy đủ có nhiều khả năng mắc bệnh tâm lý", một người khác bày tỏ.
Bác sĩ Zhao nhận định cô bé mắc chứng Pica, là bệnh ham muốn ăn những thứ bất thường và hay xuất hiện ở trẻ em do vấn đề tâm lý. "Bên cạnh chăm sóc trẻ đầy đủ, bố mẹ nên quan tâm tới hành vi của trẻ, hướng dẫn trẻ kiến thức liên quan tới sức khỏe", ông nói.
Hồi đầu tháng, một bé gái 5 tuổi ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, cũng mắc chứng nghiện ăn tóc dù bố mẹ nhiều lần cấm đoán. Tháng 12/2020, một bé gái 14 tuổi ở Hàng Châu cũng được phát hiện mang cục tóc nặng một kg trong bụng. Bác sĩ cho hay cô bé ăn tóc hơn một năm vì bố mẹ ít quan tâm sau khi sinh em.
Hồng Hạnh (Theo SCMP)