“Bé đi mẫu giáo” gồm những nhạc phẩm thuộc hàng mẫu mực ở thể loại ca khúc viết cho thiếu nhi, gần gũi, gắn bó với tâm hồn nhiều thế hệ tuổi thơ như Năm ngón tay ngoan, Ba ngọn nến lung linh, Em đi chơi thuyền, Gà trống, mèo con và cún con... Đạo diễn Đông Hồng - đại diện Hãng băng đĩa Nghe nhìn Thăng Long cho biết, hiện có khá nhiều bài hát mới cho thiếu nhi nhưng ca từ không được trong sáng như xưa nên vẫn phải dùng những bài hát cũ.
![]() |
Ê kíp thực hiện cảnh quay ngoại cảnh ở vườn bách thảo, Hà Nội. |
Hãng băng đĩa Nghe nhìn Thăng Long hiện là nhà sản xuất duy nhất tại Hà Nội còn theo đuổi dòng ca nhạc thiếu nhi trong bối cảnh thị trường này lâu nay dường như bị quên lãng. So với các sản phẩm dành cho thiếu nhi đã và đang có mặt trên thị trường, “Bé đi mẫu giáo” có chất lượng âm thanh, hình ảnh, đặc biệt là sự dụng công đầu tư dàn dựng sinh động, bắt mắt, phù hợp với thế giới tuổi thơ. Các ca sĩ nhí của Câu lạc bộ Họa Mi đã trình diễn hồn nhiên, lôi cuốn.
Đạo diễn Nguyễn Trung Thành cho biết, để hấp dẫn các bạn nhỏ, album chủ yếu sử dụng kỹ xảo, ít ngoại cảnh. “Quay ngoại cảnh thì dễ và nhanh, dựng kỹ xảo khó hơn nhiều, đòi hỏi sự công phu, tỉ mẩn. Tuy nhiên các em bé thường thích những gì giống như trong hoạt hình. Làm việc với các em vất vả nhưng vui” - anh hào hứng.
Huy Phạm