Sáng 9/8, ông Nguyễn Văn Tỵ (60 tuổi, trưởng tổ dân phố tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện trong túi áo chỉ còn 490.000 đồng, mất 200.000 đồng. Do cháu ngoại tên Hoàng (13 tuổi) nhiều lần trộm tiền của ông, lần này ông cho rằng vẫn do Hoàng gây ra. Ông xích tay cháu bằng dây xích lớn rồi cột vào trụ điện giữa khu chung cư, gắn bảng viết thông báo bé "trộm tiền, trốn học, nghiện game".
Khoảng một giờ sau, ông Tỵ đưa Hoàng đến cột điện trong bãi cỏ, tiếp tục xích. Thương đứa trẻ bị kiến đốt giữa trời nắng nóng, nhiều người khuyên xin lỗi ông để được tha nhưng bé từ chối, một mực khẳng định: "Cháu không lấy tiền của ông ngoại".
Đến 10h, ông Tỵ dẫn Hoàng tới trụ sở phường nhờ can thiệp, giáo dục. Tại UBND phường, ông Tỵ cho biết việc xích cháu vào cột điện giữa trời nắng nóng là việc làm bất đắc dĩ, ông cũng rất đau lòng nhưng không còn lựa chọn nào khác. "Khoảng nửa năm nay, nó theo bạn bè đàn đúm. Mẹ nó và tôi đã nhiều lần khuyên bảo, thậm chí đánh đòn nhưng nó không sửa, liên tục nói dối", ông nói.
Sáng nay, khi ông dọa sẽ bêu xấu Hoàng với hàng xóm vì việc lấy trộm tiền, đứa trẻ nói: "Ông làm đi". Bực tức, ông Tỵ làm thật. "Xích tay cháu người ngoài thấy thương, tôi như chết trong lòng. Nhiều lần cháu hư, tôi đã bắt viết bản kiểm điểm ở nhà nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Đây là lần thứ 3 gia đình phải đưa cháu ra đồn công an. Chỉ mong cháu chuyên tâm học hành, cứ ham chơi thì sau này đi giết người cướp của", ông Tỵ phân trần.
Ông Tỵ cho hay do bố mẹ ly dị, từ lúc Hoàng 2 tháng tuổi, anh em cậu và mẹ đã về ở nhà ông ngoại. Gần đây do mải chơi, Hoàng học hành giảm sút, thường lấy tiền của gia đình.
Chủ tịch UBND phường cho biết việc làm của ông Tỵ đối với Hoàng là ngược đãi và hành hạ trẻ em. Thời gian tới, chính quyền sẽ giao cán bộ theo dõi để cùng gia đình uốn nắn Hoàng, giúp bé chăm chỉ học hành.
Luật sư Vũ Tiến Vinh (Giám đốc Công ty Luật Bảo An) nhận định việc ông ngoại xích cháu vào cột điện thể hiện sự bế tắc, bất lực trong cách dạy bảo. Cách làm này không những không mang lại hiệu quả giáo dục, thậm chí còn làm cho con trẻ bướng bỉnh và lì lợm hơn.
Điều 7 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nghiêm cấm các hành vi: hành hạ, ngược đãi, làm nhục trẻ em hoặc áp dụng biện pháp có tính chất xúc phạm, hạ thấp danh dự, nhân phẩm hoặc dùng nhục hình đối với trẻ em vi phạm pháp luật.
"Gia đình cũng nên tham khảo ý kiến tư vấn của chuyên gia tâm lý, giáo dục để hiểu được tâm sinh lý của đứa trẻ, từ đó áp dụng các biện pháp phù hợp, hiệu quả", luật sư Vinh nói thêm.
Nguyễn Đông
* Tên cháu bé đã được thay đổi.