![]() |
Bị cáo Bùi Anh Việt (người đầu tiên) tại phiên tòa phúc thẩm. |
Lời khai của Bảy Việt bị các bị cáo, nhân chứng có liên quan như Trương Tấn Phi, Hồ Thanh Tùng, Võ Song Toàn bác bỏ. Họ khẳng định chính Bảy Việt gọi họ ra quán Cấm Chỉ để hỗ trợ cho bố con Nguyễn Văn Thọ. Thẩm phán cũng phân tích sâu hơn về hành vi của bị cáo: “Chuyện của gia đình người khác mà bị cáo lại mang dao theo và đưa cho đồng bọn để giết người. Điều đó cho thấy Việt rất tích cực trong hành vi này”.
Bảy Việt thừa nhận việc trốn sang Campuchia rồi quay về đầu thú đều do "anh Năm" sắp xếp thông qua Hiệp “Phò Mã”. Điều này khớp với nhận định của cơ quan công tố rằng Bảy Việt không tự nguyện đầu thú, mà được sắp xếp để khai báo có lợi cho đồng bọn.
Bị cáo Taing Peng Chheu (Tư Miên - quốc tịch Campuchia) làm cả phiên tòa ngạc nhiên khi lớn tiếng xin được trả lời thẳng các câu hỏi của HĐXX bằng tiếng Việt, khác với phiên sơ thẩm phải thông qua phiên dịch. Tư Miên xin giảm án tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép và kêu oan về tội che giấu tội phạm. Lý do đưa ra là sau khi nghe Hiệp "Phò Mã" đề nghị: “Ngày mai anh có rảnh không? Đưa giùm thằng bạn sang Campuchia coi xe”, bị cáo liền đưa Bảy Việt đi, mà không biết đang tiếp tay cho tội phạm. Theo lời khai của Tư Miên, chỉ sau khi quay về gặp Hiệp để lấy tiền thì anh ta mới biết là Bảy Việt dính một vụ đánh lộn nào đó, và tiếp tục được Hiệp nhờ làm giấy tờ cho Bảy Việt trốn sang Canada. Tư Miên khẳng định đã bị lỗ trong "phi vụ" này bởi ban đầu nhận từ Hiệp 9.500 USD để lo cho Bảy Việt trốn sang Campuchia và từ đó đi Canada, nhưng sau đó đã trả lại Hiệp 7.000 USD.
Những lời khai của Tư Miên hôm qua trái ngược với lời khai tại cơ quan điều tra, đồng thời mâu thuẫn với lời khai của Hiệp "Phò Mã" tại tòa. Theo đó, Hiệp có nói cho Tư Miên biết là Bảy Việt "dính" vào vụ án ở đường Hải Triều.
Mức án sơ thẩm dành cho các bị cáo bị xét hỏi hôm qua: 1. Bùi Anh Việt: Tù chung thân 2. Taing Peng Chheu: 5 năm tù 3. Trương Tấn Phi: 10 năm tù 4. Nguyễn Hùng Cường: 16 năm tù 5. Nguyễn Tuấn Hùng: 2 năm tù 6. Huỳnh Anh Tuấn: 2 năm tù 7. Tôn Vĩnh Đắc: 7 năm tù 8. Dương Ngọc Hiệp: 20 năm tù 9. Phan Thị Trúc: 20 năm tù 10. Võ Song Toàn: 8 năm tù |
Tự nhận xét về sai phạm của mình, Tư Miên nói: “Luật pháp Campuchia không có tội danh che giấu tội phạm, mà bị cáo không biết pháp luật Việt Nam nhiều. Bị cáo thấy mình chỉ phạm tội môi giới, không phải là vai trò tích cực vì chỉ đưa Bảy Việt đến Mộc Hóa chứ không đưa sang biên giới. Nếu biết Bảy Việt phạm tội trước khi đưa đi thì mới phạm tội che giấu”. Chủ tọa giải thích: “Dù một giờ, một phút sống ở Việt Nam thì cũng phải tuân theo luật pháp của Việt Nam”.
![]() |
Tôn Vĩnh Đắc đang xin giảm án. |
Tôn Vĩnh Đắc xin giảm án về tội che giấu tội phạm và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép, đồng thời kêu oan tội lợi dụng người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Bị cáo khai mình không nhận tiền trực tiếp từ tay Dương Ngọc Hiệp để đưa cho Nguyễn Tấn Lộc (lái xe chở Bảy Việt đi trốn). Số tiền 1.000 USD và 300.000 đồng là do Hiệp đến nhà đưa trực tiếp cho Lộc. Nguyễn Tấn Lộc phản bác lời khai này. Lời khai tại cơ quan điều tra của Bảy Việt cũng nêu rõ, Hiệp đưa tiền cho Lộc thông qua Hiệp. Bảy Việt nói: “Lúc ở cơ quan điều tra bị cáo bị hỏi cung nhiều nên thấy rất mệt mỏi, vì vậy đã nhận luôn cho rồi và hy vọng lúc đối chất với Hiệp sẽ làm rõ hơn. Tuy nhiên việc đối chất chưa được thực hiện”.
Bị cáo Phan Thị Trúc (Trúc “Mẫu Hậu”) kháng cáo xin được giảm án ở cả 3 tội danh đã bị xét xử: che giấu tội phạm, cho vay lãi nặng và đưa hối lộ. Hôm qua, HĐXX chỉ xem xét tội che giấu tội phạm trong việc biết và đồng loã để Bảy Việt trốn sang Campuchia. Trúc “Mẫu Hậu” nói cho Bảy Việt 100 USD chỉ để chi xài vì thấy đã cận Tết Nguyên đán rồi mà Việt không có tiền.
![]() |
Mẹ Phan Lê Sơn và luật sư đại diện. |
Bà Lê Thị Hạnh (mẹ nạn nhân Phan Lê Sơn) ra tòa phúc thẩm xin giảm án cho những bị cáo đã sát hại con mình. Bà vừa nói, vừa khóc nức nở như ở phiên tòa sơ thẩm. HĐXX cho biết đã ghi nhận nguyện vọng của bà và sẽ xem xét theo đúng pháp luật.
Các bị cáo Dương Ngọc Hiệp, Võ Song Toàn, Nguyễn Hùng Cường, Trương Tấn Phi, Nguyễn Tuấn Hùng đều xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.
Phần vụ án giết Phan Lê Sơn sẽ tiếp tục được xét xử thứ hai tới, với việc xét hỏi bị cáo Lê Thị Kim Anh, Nguyễn Mạnh Trung. Những nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có ông Võ Văn Măng, nguyên phó giám đốc Công an TP HCM, sẽ bị áp giải đến toà nếu vắng mặt không có lý do chính đáng.
Nghĩa Phương