![]() |
Bầu Kiên đăng đàn trả lời báo chí tại TP HCM chiều 7/6. Ảnh: An Nhơn. |
Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên khẳng định trong cuộc trao đổi thông tin định kỳ với báo chí chiều 7/6 tại TP HCM, với quy chế mới của bóng đá chuyên nghiệp, CLB cùng chung công ty, cùng một ông chủ sở hữu sẽ không được thi đấu trong một giải đấu.
Thế nên, nếu đội Hà Nội - đang dẫn đầu giải hạng Nhất hiện nay nếu có vô địch vẫn không được thăng hạng V-League vì cùng chung công ty với CLB Hà Nội T&T của bầu Hiển. "Đội Hà Nội chỉ nhận Cup, còn CLB xếp thứ 2 và 3 sẽ thăng hạng V-League", ông Kiên khẳng định.
Nhiều người đặt tình huống CLB Hà Nội đổi chủ sở hữu bằng cách bán lại cho đội bóng, ông Kiên trả lời: "Chúng tôi nhìn nhận kinh tế hiện nay rất khó khăn cho các ông chủ. Trong mùa giải năm nay, tôi phải thuyết phục 3 ông bầu không bỏ CLB. Thế nên chúng tôi khuyến khích CLB đổi chủ sở hữu để tồn tại, tuy nhiên phải đúng quy chế bóng đá chuyên nghiệp ban hành".
Thực trạng trên cũng đang tồn tại với bầu Kiên khi ông sở hữu hai CLB, trẻ Hà Nội đang chơi ở hạng Nhất và CLB Hà Nội ở V-League. "CLB trẻ Hà Nội thi đấu giải hạng Nhất chúng tôi không đặt mục tiêu thăng hạng, chỉ để các cầu thủ cọ xát, tìm nhân lực cho đội một ở V-League", bầu Kiên cho hay.
Trong khi đó, ở V-League tồn tại trong nhiều năm qua là hai CLB Đà Nẵng và Hà Nội T&T cùng chung sở hữu của ông bầu Đỗ Quang Hiển. "Vấn đề này đã tồn tại nhiều năm qua, không phải một lúc giải quyết được. Nhưng tôi cho rằng là vấn đề không khó, không nan giải, nhưng quan trọng là có dám giải quyết không", ông Kiên nói.
Theo bầu Kiên, cuối mùa giải, VPF sẽ mời ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch hai CLB Đà Nẵng và Hà Nội T&T cùng VFF ngồi lại tìm ra giải pháp. Nếu CLB nào không thực hiện đúng, VPF sẽ căn cứ vào quy chế của bóng đá chuyên nghiệp, quy định của AFC, FIFA , kiến nghị CLB đó không dự V-League. Quyết định cuối cùng thuộc về Ban chấp hành VFF.
Liên quan vấn đề điều tra một số nghi vấn tiêu cực tại V-League và giải hạng Nhất, vụ trong tài Võ Minh Trí bị CĐV Hải Phòng hành hung, ông Kiên cho biết mọi việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ và không thể chìm xuồng. Khi nào có kết quả từ cơ quan điều tra, VPF sẽ công bố. "Về hai cầu thủ Tấn Trường và Đình Luật, trước khi chúng tôi chuyển cho công an điều tra thì phía CLB Sài Gòn Xuân Thành đã có đánh giá nội bộ. Tấn Trường và Đình Luật có sai số không chỉ một trận mà nhiều trận. Đây là hai cầu thủ tuyển quốc gia, những sai số đó đáng phải điều tra", ông Kiên nói.
![]() |
Lần đầu tiên VPF có đầy đủ ban lãnh đạo trong cuộc họp báo tại TP HCM. Ảnh: An Nhơn. |
Ông Kiên tiết lộ thông tin khiến mọi người chú ý, đó là tìm ra một số cầu thủ nghi vấn tiêu cực. "Đây là vấn đề cần phải điều tra cẩn trọng vì liên quan đến người đã có gia đình. Trước khi công bố, chúng tôi cần phải có bằng chứng thuyết phục", ông Kiên cho biết.
Khẳng định chưa thấy có hiện tượng tiêu cực sau 20 vòng đấu nhưng bầu Kiên nhìn nhận có tình trạng trọng tài bênh đội này, thổi nặng đội khác hoặc ưu ái CLB chủ nhà. "Những trọng tài này có thể không bắt 6 vòng đấu cuối của mùa này", bầu Kiên cho biết.
Theo ông chủ CLB Hà Nội, trọng tài thổi chưa tốt nhưng việc mời trọng tài ngoại lúc này là không cần thiết. "Mỗi vòng đấu V-League chỉ có 7 trọng tài chính. Trong khi đó đất nước chúng ta có khoảng 86 triệu dân chẳng lẽ không tìm ra những trọng tài có năng lực. Quan trọng là chúng ta dùng người phải đúng sức, đúng chỗ. VPF sẽ tích cực trong việc tìm kiếm, đào tạo trọng tài có năng lực tốt".
An Nhơn