Theo báo cáo quản trị năm 2012 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), tính đến ngày 31/12/2012, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nắm 25.000 cổ phiếu SHS, chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ 0,00025% trên tổng lượng cổ phiếu SHS đang lưu hành.
![]() |
Trị giá cổ phiếu SHS của bầu Hiển chỉ đạt 150 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Nếu tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/1, tổng trị giá cổ phiếu SHS của bầu Hiển chỉ vỏn vẹn 150 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với con số 150 tỷ đồng giúp ông có tên trong danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2012. Tuy nhiên, một nửa danh sách cổ đông lớn hiện tại của Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội lại là các công ty do bầu Hiển đảm nhiệm chức Chủ tịch.
Cụ thể, Tập đoàn T&T hiện là cổ đông lớn nhất khi nắm trên 12,3 triệu cổ phiếu SHS, tương ứng giá trị hơn 123 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 12,33%. Ngoài ra, Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) cũng giữ 8,21 triệu cổ phiếu SHS, trị giá 81,2 tỷ đồng, chiếm 8,22% vốn điều lệ công ty.
Hai cổ đông lớn còn lại là Tập đoàn Công nghệ Than khoáng sản Việt Nam (TKV) và ông Trần Tuấn Cường, trú tại Hà Nội. Trong đó, Tập đoàn Công nghệ Than khoáng sản có số cổ phiếu bằng Ngân hàng SHB, đạt 8,2 triệu, còn ông Cường hiện sở hữu 7% vốn tại Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, tương đương 7 triệu cổ phiếu, ứng với trị giá 70,6 tỷ đồng.
Giữa tháng 12/2012, bầu Hiển cũng mới kiêm thêm vai trò Chủ tịch tại Công ty Bảo hiểm SHB – Vinacomin (SVIC), nhiệm kỳ năm 2013. Trước đó, SVIC từng do Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam sở hữu 19,8% vốn điều lệ. Tuy nhiên đơn vị này sau đó đã rút vốn khỏi SVIC.
Tường Vi