
Không lâu sau khi ban tổ chức đưa ra kết luận về tình huống gây tranh cãi ở sân Thanh Hóa, ông bầu đội bóng xứ Thanh đã khẳng định sẽ khiếu nại đến cùng. Trong buổi chiều 29/7, CLB Thanh Hóa đã có văn bản gửi ban tổ chức khiếu nại về tình huống để thua bàn thứ hai trong trận gặp Xuân Thành Sài Gòn. CLB Thanh Hóa đã đề nghị BTC cần có biện pháp chấn chỉnh công tác trọng tài, tránh để xảy ra sai sót liên tiếp khiến các CLB bị ảnh hưởng kết quả.
Tuy nhiên, ngay sau khi có thông tin chưa chính thức là ban tổ chức kết luận trọng tài bắt đúng, bầu Đệ đã tỏ ra rất phẫn nộ. Ông bầu xứ Thanh nói: ''Chỗ dựa của các CLB chính là ban tổ chức giải với những quyết định chính xác và công tâm nhất. Một khi ban tổ chức đẫ kết luận như thế thì đây rõ là hành vi bao biện trọng tài và điều này chỉ kéo bóng đá Việt Nam đi xuống".
Bầu Đệ cho biết: ''Có 4 cơ sở để chúng tôi đi đến khẳng định trọng tài đã bắt sai ở tình huống đó. Thứ nhất, đó là bàn thắng đã được nhà đài truyền trực tiếp phát luôn trên khán đài cho các lãnh đạo tỉnh và chính Trưởng BTC giải Trần Duy Ly xem. Khi đó, mọi người đều nhận thấy bóng đã ra ngoài sân. Thứ hai, thủ môn Tô Vĩnh Lợi đứng ngay gần vị trí gây tranh cãi đã có phản ứng ngay với trọng tài. Thật đáng tiếc là hành động phản đối một việc làm sai trái lại bị phạt thẻ vàng. Thứ ba, là tình huống đó diễn ra dưới hàng nghìn con mắt và tất cả đều thấy bóng đã ra ngoài. Thứ tư, toàn bộ băng hình đã được chúng tôi sao lại vì sợ mang ra Hà Nội có thể ban tổ chức sẽ điều chỉnh. Hiện nay, toàn bộ số băng này đều được chúng tôi lưu giữ làm cơ sở và khi xem lại thì đều thấy là bóng đã ra ngoài sân. Chúng tôi sẽ theo đến cùng trong vụ này''.
Bầu Đệ khẳng định, hiện ông chưa nhận được thông báo của ban tổ chức giải nhưng nếu có kết luận thì ông sẽ gửi khiếu nại tiếp theo.
Trước đó, trong cuộc họp của các thành viên VFF, VPF và ban tổ chức đều thống nhất là trọng tài đã bắt đúng khi công nhận bàn thắng cho Xuân Thành Sài Gòn. Ban tổ chức cũng cung cấp băng hình cho một số nhà đài để chiếu lại rộng rãi cho người hâm mộ có thể tự đánh giá.
Nguyễn Tùng