Một nhân viên bảo vệ phát hiện trăn mẹ dài 6 mét khi đi kiểm tra khu đất bỏ hoang ở Chachoengsao hôm 3/6. Con vật cuộn tròn quanh những quả trứng và ngóc đầu lên cảnh giác khi thấy có người đến. Người này hoảng sợ và nhanh chóng thông báo cho dịch vụ cứu hộ khẩn cấp.
Nhân viên bảo vệ cho biết, khoảng 10 con chó hoang đã biến mất chỉ trong vài tháng qua, có thể do bị con trăn lớn ăn thịt. "Ở đây từng có rất nhiều chó hoang nhưng chúng dần dần biến mất. Khi thấy con trăn trong ổ, tôi đột nhiên nhận ra chuyện gì đã xảy ra với chúng", anh nói.
Nhóm cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi bắt con trăn lớn. Trong lúc cố gắng bảo vệ số trứng, nó vài lần phóng lên để cắn họ. Nhóm cứu hộ mất khoảng nửa tiếng để khống chế con trăn. Họ mang con vật đã kiệt sức lên xe để đưa đi thả vào sâu trong rừng.
Họ trăn Pythonidae không có nọc độc, sinh sống chủ yếu ở châu Á, châu Phi và Australia. Mùa giao phối diễn ra vào những giai đoạn khác nhau trong năm, tùy từng loài. Tất cả các loài trong họ này đều đẻ trứng.
Trăn cái thường làm tổ từ cành lá và đất hoặc tận dụng các hang hốc cũ. Sau khi đẻ trứng, nó sẽ cuộn tròn quanh chúng để bảo vệ và giữ ấm. Khi nhiệt độ trong tổ giảm, nó sẽ co rút các cơ để sinh nhiệt, làm ấm trứng. Trăn cái thường không đi kiếm ăn trong giai đoạn này và chỉ rời khỏi tổ để phơi nắng. Sau khi trứng nở, con cái sẽ không cần nuôi dưỡng con non.
Thu Thảo (Theo Newsflare)